Cận cảnh trường học tan hoang sau bão ở Quảng Ngãi

(PLO)- Ảnh hưởng từ bão số 9 khiến nhiều trường học ở tỉnh Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng trang thiết bị.

Tại trường Đại học Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, bão số 9 khiến gần như toàn bộ khu vực giảng đường bị hư hỏng, tốc mái, vỡ kính... Ảnh: Tân Toàn

Nhiều cây cổ thụ trong khuôn viên trường Đại học Phạm Văn Đồng bật gốc, gãy cành... khiến khu cảnh tan tác. Ảnh:Tân Toàn

Theo lãnh đạo trường Đại học Phạm Văn Đồng, do ảnh hưởng của bão số 9 phải còn mất rất nhiều thời gian để tạm khôi phục lại phục vụ dạy và học cho các sinh viên, học sinh. Ảnh: Tân Toàn

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, do bão số 9, toàn tỉnh có 151 điểm trường, 326 cơ sở y tế, cơ quan bị tốc mái, hư hỏng; hai chợ bị hư hỏng là chợ Sông Vệ (Tư Nghĩa) và Chợ Nghĩa Phú (TP. Quảng Ngãi); 1 trụ BTS Vinaphone ở xã Phổ Khánh (Thị xã Đức Phổ). Ảnh: Tân Toàn

Ông Trần Đình Thám, Phó hiệu trưởng phụ trách ở trường Đại học Phạm Văn Đồng cho biết bão số 9 gây thiệt hại rất lớn đối với trường từ giảng đường, các phòng học cho đến các cơ sở vật chất bên trong đều hư hỏng. Cụ thể như hàng loạt cửa kính bị vỡ, nhiều vật dụng, máy móc phục vụ học tập bị ngấm nước, con số cuối cùng vẫn chưa được thống kê. Ảnh:Tân Toàn

Cây cổ thụ hàng chục năm tuổi trong khuôn viên trường Đại học Phạm Văn Đồng bị gió bão quật ngã. Ảnh: Tân Toàn

Ngày 29-10, theo UBND TP Quảng Ngãi, bão số 9 đã làm hư hỏng và tốc mái, ngã đổ cây xanh, ... khoảng 70 % trường, lớp học của thành phố bị ảnh hưởng với các mức độ khác nhau. Ảnh: Tân Toàn

"Trước mắt chúng tôi huy động nhiều thầy cô giáo trong trường với tinh thần chủ động khắc phục thiệt hại sau bão trước, sau đó sẽ kêu gọi các nguồn lực sau. Từ đây đến cuối tuần, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục càng sớm càng tốt, dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp lại chương trình dạy học nhằm đảm bảo đúng tiến độ chung theo quy định của bộ GD ĐT" - ông Thám nói. Ảnh: Tân Toàn

Trường Đại học Phạm Văn Đồng khu vực mới được đưa vào sử dụng hồi năm 2013. Nơi đây tập trung đào tạo cho khoảng 6 ngàn sinh viên, học sinh bao gồm cả sinh viên người Lào. Ảnh: Tân Toàn

Tuy nhiên, do ảnh hưởng nghiêm trọng của bão công tác khắc phục để đi vào dạy và học còn tốn một thời gian rất dài. Ảnh: Tân Toàn

Trong khi đó, hàng loạt các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng chung tình cảnh tương tự. Ảnh: Tân Toàn

Tại hai điểm trường mầm non và tiểu học ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đều bị hư hỏng nặng do mưa bão. Ảnh: Tân Toàn

Trường tiểu Học Đông Hiệp ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa bị tốc mái hoàn toàn, nước mưa làm ướt hết đồ đạc, trang thiết bị bên trong. Ảnh: Tân Toàn

Cô Trần Thị Thúy Liễu – Hiệu trưởng trường tiểu học Đông Hiệp cho biết có ba phòng học bị tốc mái, đường dây điện đứt các cơ sở vật chất trong lớp học bị bão cuốn như quạt trần, bàn ghế,… Ảnh: Tân Toàn

"Chúng tôi sẽ tiếp tục triển gấp rút triển khai để học sinh có thể quay trở lại học tập vào tuần sau. Riêng với môn tin học, vì phòng học thực hành của môn này bị tốc mái hoàn toàn, số lượng máy tính hư hỏng nhiều nên nhà trường sẽ cho thí sinh tạm thời nghỉ học môn này và sẽ triển khai phương án học bù phù hợp khi mọi thứ dần ổn định" - cô Liễu nói. Ảnh: Tân Toàn

Trong ngày, theo UBND TP. Quảng Ngãi, hiện nay, thành phố đang tập trung chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường và các đơn vị trường học trên địa bàn khẩn trương khắc phục, sửa chữa.

Tuy nhiên, hiện tại các trường học vẫn chưa có điện, nước, công tác khắc phục cần nhiều thời gian ... Qua làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, để đảm bảo các điều kiện học tập, giảng dạy an toàn cho học sinh và giáo viên, UBND thành phố thống nhất cho các trường trực thuộc trên địa bàn thành phố tiếp tục được nghỉ học ngày 30-10 và trở lại học tập bình thường đồng loạt vào Thứ 2, ngày 2-11. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.