Cận cảnh trung tâm báo chí hiện đại đầu tiên tại TP.HCM

(PLO)- Trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam với thiết kế hiện đại, trang bị đầy đủ trang thiết bị tác nghiệp tiện dụng phục vụ cho người làm báo chính thức đi vào hoạt động tại TP.HCM từ ngày 5-5.

Chiều 5-5, lãnh đạo TP.HCM đã cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí TP.HCM. Sau hai năm chuẩn bị, Trung tâm báo chí TP.HCM chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ số 255 đường Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1). Đây là Trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ liên quan đến các hoạt động báo chí. Qua đó, tạo điều kiện phục vụ tốt nhất, thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí của TP.HCM, Trung ương, các báo địa phương và đại diện các cơ quan báo chí quốc tế thường trú trên địa bàn TP.

Công trình do UBND TP.HCM giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư các dự án, hạng mục, triển khai sửa chữa, cải tạo mặt bằng trụ sở làm việc, mua sắm tài sản. Trong ảnh: Lãnh đạo TP.HCM ấn nút ra mắt trang fanpage Trung tâm báo chí TP.HCM tại lễ khánh thành.

Tại lễ khánh thành cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM - kiêm chức vụ Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM.

Tổng chi phí đầu tư trung tâm báo chí ban đầu ước tính khoảng 34,5 tỷ đồng. Kinh phí hoạt động thường xuyên năm đầu tiên là 2 tỷ đồngTrong ảnh: Một trong 2 phòng họp báo tại trung tâm báo chí.

Trong giai đoạn 1 (2019 - 2020), Trung tâm báo chí TP.HCM gồm 5 phân khu chức năng với tổng diện tích sử dụng khoảng 1.600m2 (800m2/sàn), được thiết lập gồm có: 2 phòng họp báo (100 chỗ và 50 chỗ), 1 phòng họp cho khách VIP, 1 phòng tiếp phóng viên, 1 phòng làm việc của phóng viên, 2 phòng chờ - giao lưu phóng viên. Trong ảnh: Phòng chờ dành cho phóng viên được thiết kế đẹp mắt với nhiều cụm bàn ghế khác nhau.

2 phòng chờ được đặt tên Phòng 21 tháng 6 và Phòng 30 tháng 4, là nơi giao lưu, trao đổi thông tin giữa những người làm báo với nhau. Những phòng chờ này có chức năng kiêm coffee shop phục vụ phóng viên.

Hai phòng chức năng chính của trung tâm này đều được thiết kế có sân khấu với bàn ghế chủ tọa, bục phát biểu, trả lời, cabin dịch, phòng chỉnh âm, dịch vụ hạ tầng viễn thông cùng nhiều màn hình lớn được lắp đặt để truyền tín hiệu trực tiếp từ các sự kiện. Mỗi chỗ ngồi của phóng viên đều có một micro, ổ cắm điện riêng biệt. 

Trung tâm báo chí còn có phòng họp V.I.P cho các lãnh đạo trao đổi, chờ trước khi họp báo, các chương trình diễn ra.

Khu vực làm việc của phóng viên được trang bị các máy tính hiện đại, cấu hình mạnh, bảo mật, có hệ thống đường truyền tốc độ cao để phóng viên có thể chuyển tải thông tin, hình ảnh dung lượng lớn, livestream khi sự kiện diễn ra.

Trung tâm báo chí còn trang bị 4 máy tra cứu thông tin dữ liệu phục vụ phóng viên.

Phóng viên tác nghiệp tại trung tâm báo chí trong ngày khánh thành. Trung tâm báo chí hoạt động từ 8 đến 18 giờ các ngày trong tuần, trừ chủ nhật. Khi TP.HCM diễn ra các sự kiện lớn, trung tâm sẽ điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ phù hợp với tình hình thực tế.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng nhiều lãnh đạo TP tham quan các phòng chức năng trong trung tâm báo chí.

Theo UBND TP.HCM, trong giai đoạn 1, trung tâm sẽ tích hợp thông tin dữ liệu mà các sở ngành đang có, thông tin từ các bộ ngành đang chia sẻ với thành phố, sau đó sẽ đấu thầu chọn công nghệ quản trị kho dữ liệu hiện đại hơn nữa.

Không gian phòng họp dành cho lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Phòng kỹ thuật ngoài màn hình camera ghi lại hoạt động trong trung tâm còn tích hợp các dữ liệu trực tiếp về giao thông, thu thập những vấn đề nóng trên mạng xã hội, quản lý nhà nước về báo chí, lưu trữ báo chí....

Hệ thống camera an ninh bên trong trung tâm được lắp đặt hầu như toàn bộ các khu vực.

Theo đề án, mục tiêu đến năm 2020 của TP.HCM là xây dựng trung tâm báo chí truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp đủ khả năng phục vụ các sự kiện quan trọng, có tầm quốc gia và quốc tế. Trong ảnh: Lãnh đạo các cơ quan báo chí đến tham dự và nghe giới thiệu tổng quan về trung tâm báo chí TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.