Cận cảnh nơi tạm cư mới và cũ của người dân Thủ Thiêm

(PLO)- TP.HCM đang vận động người dân Thủ Thiêm ở khu tạm cư An Phú di dời đến nơi tạm cư mới là chung cư Bình Khánh (quận 2). Chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn nhưng hai không gian sống này hoàn toàn đối lập nhau.

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, 83 hộ dân thuộc các dự án trên địa bàn quận 2 và dự án khu đô thị Thủ Thiêm sẽ được giải quyết tạm cư tại chung cư Bình Khánh trong thời gian chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, các hộ dân sẽ chấm dứt cảnh tạm cư nhếch nhác và điều kiện sống không đảm bảo tại khu tạm cư An Phú trong suốt bảy năm qua. 

Chung cư tái định cư Bình Khánh nằm trong khu tái định cư 17,3 ha tại phường Bình Khánh, quận 2 sẽ là nơi bố trí tạm cư mới cho các hộ dân Thủ Thiêm. Ảnh: VIỆT HOA

Không gian rộng rãi, sạch sẽ, hiện đại của khu tái định cư 17,3 ha. Ảnh: VIỆT HOA

Theo UBND quận 2, hiện đã vận động được 44/83 hộ dân lên nơi ở mới, chấm dứt cảnh tạm cư ở khu tạm cư An Phú. Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, đa phần đều rất vui mừng vì nơi ở mới sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo môi trường sống rất tốt cho người dân. 

Vợ chồng ông bà Nguyễn Thị Bích Vân - Võ Văn Thìn rất hài lòng với nơi tạm cư mới là căn hộ 66 m2, hai phòng ngủ ở lầu bốn. Trước đây, gia đình ông bà chỉ có gần 25 m2 nhà, đất bị giải tỏa nhưng không đủ điều kiện bồi thường. Sau đó được bố trí 21 m2 tại khu tạm cư An Phú và sống ở đó suốt bảy năm. Ảnh: VIỆT HOA 

Ông Thìn cho biết: "Hai vợ chồng tôi cũng đã lớn tuổi, về sống tại nơi mới sạch sẽ, thoáng mát, sức khỏe cũng đảm bảo hơn. Tôi mong sớm được bố trí tái định cư để yên tâm về nơi ở chính thức của mình". Ảnh: VIỆT HOA

Bà Vân kể về khu tạm cư An Phú mưa thì thấm dột, nắng thì nóng hầm hập:  "Nhiều khi trời nắng, hơi nóng từ mái tôn phả xuống đỏ cả da thịt". Trong ảnh: Bà Vân đang chuẩn bị bữa trưa tại căn hộ mới. Ảnh: VIỆT HOA

Chị Bùi Thị Kim Liên là một trong 22 hộ đã dọn lên tạm cư tại chung cư Bình Khánh được hai tuần nay. Theo chị Liên, về nơi ở mới, con cái chị được vui chơi trong không gian và môi trường sạch sẽ khiến vợ chồng chị yên tâm hơn. Rất hài lòng với nơi ở mới song chị Liên mong được tái định cư để yên tâm làm ăn: "Đừng để chúng tôi phải suốt đời sống trong cảnh tạm cư hoặc hôm nay dọn đến, ngày mai lại phải dọn đi. Chúng tôi chỉ mong được ổn định để làm ăn và lo cho con cái học hành thôi" - chị Liên nói. Ảnh: VH

Nụ cười của chị Liên khi về ở tạm cư tại căn hộ mới. Ảnh: VH

Trẻ em vui đạp xe trong khuôn viên chung cư. Theo UBND quận 2, trong số 44/83 hộ đã đồng ý dọn lên, hiện mới có 22 hộ đã lên ở, còn 22 hộ đã có chìa khóa phòng, đang sắp xếp thời gian để di dời. Quận 2 sẽ hỗ trợ hộ gia đình nào không có người di dời đồ đạc về nơi ở mới. Ảnh: VH

Theo UBND quận 2, hiện còn 39 hộ dân vẫn đang tạm cư tại khu tạm cư An Phú. Khu tạm cư được xây dựng hơn 10 năm nay cũng đã xuống cấp, điều kiện sống không đảm bảo. Quận 2 mong muốn người dân về tạm cư tại nơi ở mới để có chỗ ở tốt hơn. 

Khuôn viên khu tạm cư An Phú. Ảnh: VH

Nhiều hộ dân chưa đồng ý lên tạm cư tại chung cư Bình Khánh vì nhiều lý do khác nhau. Ảnh: VH

Bà Lê Mỹ Phượng tạm cư trong căn hộ chật chội nhưng đồng thời cũng là tiệm may quần áo mưu sinh của cả gia đình. Bà Phượng lo sẽ vắng khách khi lên chung cư tạm cư. Ảnh: VH

Về 39 hộ chưa đồng ý lên chung cư, một lãnh đạo UBND quận 2 nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp xúc, giải thích, đưa các cơ quan, đoàn thể vào vận động người dân. Việc vận động người dân từ khu tạm cư An Phú lên ở chung cư tái định cư chỉ là thay đổi không gian sống tốt hơn cho người dân trong lúc chờ giải quyết chính sách chứ không phải đây là việc giải quyết chính sách. Về lâu dài phải tính toán phương án tái định cư phù hợp cho người dân. Đến cuối năm 2018, quận 2 phấn đấu sẽ giải quyết xong tạm cư, trong đó có tạm cư cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm”. 

Sau đây là một số hình ảnh xập xệ của khu tạm cư An Phú:

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.