Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 30.000 m2 tại TP.HCM vừa bị kiến nghị thu hồi

(PLO)- Khu đất 152 Trần Phú được coi là "đất vàng" với diện tích hơn 30.000m2 và nằm trong khu vực sầm uất bậc nhất TP.HCM. Vừa qua, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị thu hồi khu đất này vì có sai phạm nghiêm trọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án 152 Trần Phú “đất vàng” nằm trong khu vực sầm uất của TP.HCM. Khu đất có vị trí có 3 mặt tiền đường Trần Phú – Lê Hồng Phong – Trần Nhân Tông (phường 2, quận 5).

Trước đây, khu đất trước là Nhà máy thuốc lá Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn (100% vốn thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba). Năm 2008, sau khi nhà máy di dời, khu đất được mang ra góp vốn thực hiện dự án thương mại. Sau đó, khu đất đã nhiều lần sang tên đổi chủ.

Khu đất 152 Trần Phú được coi là đất "vàng", có diện tích lớn, vị trí đẹp tại trung tâm quận 5. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Khu đất 152 Trần Phú được coi là đất "vàng", có diện tích lớn, vị trí đẹp tại trung tâm quận 5. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Theo kết quả thanh tra, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã có sai phạm trong việc thực hiện góp vốn dự án tại 152 Trần Phú, TP.HCM. Cụ thể, tổng công ty không thực hiện đánh giá lại tài sản, điều này là không đúng quy định về quản lý tài sản doanh nghiệp Nhà nước.

Bên cạnh đó, tổng công ty làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm pháp luật về chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi chuyển nhượng hơn 30.000 m2 tại khu đất nêu trên mà không xin phép Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, có nguy cơ thất thoát tiền của Nhà nước, của doanh nghiệp.

Khu đất luôn trong tình trạng đóng kín cửa nhiều năm nay. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Khu đất luôn trong tình trạng đóng kín cửa nhiều năm nay. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Qua đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan thu hồi cơ sở nhà đất tại 152 Trần Phú và xử lý các phát sinh trong quá trình thu hồi cơ sở nhà đất này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc đến ngày 31-12-2023 chưa thực hiện được việc thu hồi thì chuyển cơ quan điều tra, Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau 14 năm nhà máy Thuốc lá Sài Gòn được di dời, dự án vẫn "ngủ quên" giữa lòng phố thị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sau 14 năm nhà máy Thuốc lá Sài Gòn được di dời, dự án vẫn "ngủ quên" giữa lòng phố thị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Vì bỏ hoang nhiều năm, khu đất phủ đầy cỏ dại. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Vì bỏ hoang nhiều năm, khu đất phủ đầy cỏ dại. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dự án 152 Trần Phú nằm giữa trung tâm TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dự án 152 Trần Phú nằm giữa trung tâm TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cổng ra vào dự án nằm ở cả 3 mặt đường luôn được đóng kín. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Cổng ra vào dự án nằm ở cả 3 mặt đường luôn được đóng kín. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Hiện khu vực này được tận dụng làm nơi đậu xe, tập kết rác, ve chai của người dân làm cho bộ mặt đô thị trở nên xấu xí. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hiện khu vực này được tận dụng làm nơi đậu xe, tập kết rác, ve chai của người dân làm cho bộ mặt đô thị trở nên xấu xí. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hiện tại khu "đất vàng" có trị giá ước tính lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hiện tại khu "đất vàng" có trị giá ước tính lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.