Cận cảnh dự án dẫn đến nguyên chủ tịch Vicem bị khởi tố

(PLO)- Suốt nhiều năm nay, tòa nhà Vicem Tower tọa lạc trên khu "đất vàng" ở Hà Nội vẫn chưa được hoàn thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 4 bị can trong vụ án.

Các bị can gồm: Lê Văn Chung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Tổng Giám đốc; Dư Ngọc Long, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án; Hoàng Ngọc Hiếu, nguyên Trưởng phòng Thẩm định Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Những người trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, vụ án trên là kết quả của quá trình điều tra, xác minh về các sai phạm xảy ra trong quá trình lập hồ sơ, thực hiện dự án tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem (Vicem Tower).

Vicem Tower đặt tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội của, được đầu tư 1.245 tỉ đồng.

Dưới đây là hình ảnh hiện trạng tòa nhà Vicem Tower:

toa-nha-Vicem-Tower (5).jpg
Tháng 9-2010, dự án tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem (Vicem Tower) được Hội đồng thành viên Vicem quyết định đầu tư. Dự án tọa lạc ở khu "đất vàng" rộng gần 8.500 m2.
toa-nha-Vicem-Tower (6).jpg
Theo thiết kế, diện tích xây dựng tòa nhà là 2.800 m2; quy mô 31 tầng nổi, 4 tầng hầm. Việc đầu tư nhằm xây dựng trụ sở làm việc của Vicem, các đơn vị thành viên, hội trường và dịch vụ thương mại.
toa-nha-Vicem-Tower (1).jpg
Năm 2011, dự án được khởi công và dự kiến hoàn thành sau khoảng 3 năm nhưng chậm tiến độ. Tổng mức đầu tư dự án sau đó được điều chỉnh tăng lên hơn 2.743 tỷ đồng. Từ tháng 6-2015, khu đất trên đã được Bộ Xây dựng phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho phép Vicem được giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng để thực hiện dự án.
toa-nha-Vicem-Tower (2).jpg
Hồi tháng 8-2015, công trình được cất nóc nhưng sau đó phải tạm dừng do Vicem khó khăn về vốn và cần tập trung tái cơ cấu 2 doanh nghiệp trực thuộc theo chủ trương của Chính phủ.
toa-nha-Vicem-Tower (3).JPG
Đặc biệt, năm 2019, Hội đồng thành viên Vicem có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất chuyển nhượng toàn bộ dự án, trong khi công trình xây thô được 31 tầng và đã dừng thi công (nhiều gói thầu đã thanh, quyết toán nhưng không sử dụng được).
toa-nha-Vicem-Tower (4).JPG
Việc đầu tư dự án này nằm trong giai đoạn Hội đồng thành viên năm 2009 - 2015.
toa-nha-Vicem-Tower (7).jpg
Trong khi đó, vào cuối năm 2022, Vicem phát đi thông báo cho biết quá trình chuyển nhượng dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về pháp luật nên đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng chấp thuận cho Vicem tiếp tục đầu tư, hoàn thiện tòa nhà Vicem Tower.
toa-nha-Vicem-Tower (8).jpg
Tới giữa năm 2023, Bộ Xây dựng đã đề xuất Thủ tướng cho Vicem tiếp tục hoàn thiện tòa nhà Vicem Tower. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, tòa nhà Vicem vẫn chưa được làm xong.
toa-nha-Vicem-Tower (9).JPG
toa-nha-Vicem-Tower (10).JPG
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố; Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của các tổ chức và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.