Cận cảnh Công viên hồ Phùng Khoang chậm tiến độ, trọng điểm chống lãng phí của Hà Nội
Trọng Phú
(PLO)- Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo của UBND TP Hà Nội nổ “phát pháo” đầu tiên vào công viên hồ Phùng Khoang, một dự án chậm tiến độ, bỏ hoang nhiều năm và là điển hình về lãng phí tại Thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Ngày 20-11, UBND TP Hà Nội công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của UBND TP về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí.
Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc làm việc tháo gỡ vướng mắc đối với dự án công viên hồ Phùng Khoang (nằm trên địa bàn hai quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm), một công trình bị điểm danh là điển hình lãng phí trên địa bàn TP, do chậm tiến độ, bỏ hoang suốt 8 năm qua. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công tác giải phóng mặt bằng…
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trước ngày 15-12, chính quyền hai quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư, sớm hoàn thành dự án. Phấn đấu trước Tết Nguyên đán 2025, công viên hồ Phùng Khoang sẽ mở cửa, đón người dân vào vui chơi.
Công viên hồ Phùng Khoang là một hạng mục công trình thuộc dự án Khu đô thị mới Phùng Khoang (dự án đối ứng của dự án đường Lê Văn Lương kéo dài, do liên danh Tập đoàn Nam Cường và Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội triển khai), nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân và quận Nam Từ Liêm. Dự án được khởi công từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa xong, do chưa giải phóng mặt bằng xong. Ảnh: Trọng Phú. Bên ngoài dự án công viên hồ Phùng Khoang vẫn quây rào, biển quảng cáo giới thiệu dự án đã mục nát gần hết nhưng dự án chưa xong. Ảnh: Trọng Phú Biển quảng cáo giới thiệu bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án bị hư hại sau nhiều năm phơi mưa, nắng. Ảnh: Trọng Phú. Bên trong công viên hồ Phùng Khoang cỏ mọc đầy, được bao bọc bởi hàng rào tôn, lưới thép B40 đã han rỉ. Ảnh: Trọng Phú. Chân hàng rào tôn quây xung quanh công viên hồ Phùng Khoang ngập ngụa rác, cỏ dại mọc đầy. Ảnh: Trọng Phú.
Một góc công viên hồ Phùng Khoang cỏ mọc um tùm lấn sang đường dạo, làm hư hại các hạng mục đã được đầu tư hoàn thiện. Ảnh: Trọng Phú. Nhìn từ trên cao, công viên hồ Phùng Khoang dù đã hoàn thiện phần lớn các hạng mục nhưng do bỏ hoang nhiều năm nên cỏ mọc um tùm. Ảnh: Trọng Phú. Đài phun nước trong công viên hồ Phùng Khoang cạn trơ đáy. Ảnh: Trọng Phú. Hạng mục đài phun nước của công viên hồ Phùng Khoang bỏ không, vòi nước bị hư hại do đầu tư xong nhưng không được đưa vào vận hành. Ảnh: Trọng Phú. Hệ thống đường dạo, lan can, bậc thềm trong công viên bị xuống cấp, hư hại. Ảnh: Trọng Phú. Thềm đá, lối đi trong công viên cỏ mọc đầy, cây cối không được chăm sóc. Ảnh: Trọng Phú Trong khi Hà Nội thiếu không gian xanh, người dân thiếu chỗ vui chơi thì công viên hồ Phùng Khoang dù đã hoàn thiện 80-90% hạng mục lại quây rào tôn, bỏ hoang. Ảnh: Trọng Phú. Cỏ dại mọc tràn lên cả hệ thống đường dạo lát đá trong công viên hồ Phùng Khoang. Ảnh: Trọng Phú.
Một góc công viên hồ Phùng Khoang cỏ mọc um tùm. Ảnh: Trọng Phú. Nhiều cây xanh trong công viên bị hư hại, chết khô do không được chăm sóc. Ảnh: Trọng Phú. Hệ thống đèn chiếu sáng được đầu tư hoàn thiện nhưng bỏ không để tò vò làm tổ. Ảnh: Trọng Phú. Nắp hộp điều khiển cột đèn chiếu sáng bị mất, các thiết bị bên trong bị nước mưa làm hư hại. Ảnh: Trọng Phú. Rác thải bị gió thổi bám vào ngọn cột đèn chiếu sáng trong Công viên hồ Phùng Khoang. Ảnh: Trọng Phú. Khu vực phía bắc của công viên hồ Phùng Khoang vẫn chưa được giải phóng mặt bằng xong, bị chiếm dụng làm bãi để vật liệu xây dựng và nơi đổ trộm phế thải xây dựng. Ảnh: Trọng Phú. Một góc công viên hồ Phùng Khoang bị bỏ hoang nhiều năm biến thành nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng. Ảnh: Trọng Phú. Cho đến nay công viên hồ Phùng Khoang vẫn còn khoảng 10.000m2 đất, nằm ở phía Bắc công viên chưa giải phóng mặt bằng do khó khăn trong xác định nguồn gốc đất, chủ đầu tư và chính quyền chưa quyết liệt, do thay đổi chính sách và điều chỉnh quy hoạch... Ảnh: Trọng Phú.
Nhà chòi dừng nghỉ trong khuôn viên công viên hồ Phùng Khoang bị cỏ hoang xâm lấn. Ảnh: Trọng Phú. Hệ thống đường dạo ven hồ trong công viên đầu tư nhiều năm rồi bỏ hoang, phơi mưa nắng, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Trọng Phú.
(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu phải hoàn thành xong dự án Công viên hồ Phùng Khoang vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và bà con phải được xem bắn pháo hoa tại đây.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.