Cận cảnh công binh cưa quả bom hơn 1,3 tấn rơi gần cầu Long Biên

(PLO)- Chỉ trong khoảng 10 ngày qua, người dân đã phát hiện hai quả bom cùng chủng loại M118-3000 Pound nằm dưới khu vực gần cầu Long Biên, TP Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-10, Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn, Binh chủng Công binh đã tổ chức cưa tháo ngòi nổ, thuốc nổ quả bom M118-3000 pound (tương đương 1.362 kg, dài 210 cm, đường kính 56 cm) được phát hiện tại gần trụ số 9 cầu Long Biên, TP Hà Nội.

Cận cảnh công binh cưa quả bom hơn 1,3 tấn rơi gần cầu Long Biên
Khu vực xử lý quả bom tại Trường bắn Hòa Thạch. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Đây là quả bom được người dân phát hiện vào chiều 21-10, sau đó được báo lên các cấp quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để xử lý.

Tiếp nhận thông tin về nơi phát hiện quả bom, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã báo cáo Bộ Quốc phòng và phối hợp với Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn, Binh chủng Công binh trục vớt.

Rạng sáng 24-10, lực lượng đã di chuyển quả bom này đến Trường bắn Hòa Thạch tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội để xử lý.

Cận cảnh quy trình chuẩn bị cưa quả bom. Video: VỮNG NGUYỄN

Đến chiều 24-10, tại Trường bắn Hòa Thạch, lực lượng chức năng Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn, Binh chủng Công binh đã thực hiện cưa tháo ngòi nổ, thuốc nổ quả bom nặng tới 1.362 kg, chứa tới hơn 800 kg thuốc nổ này.

Trung tá Lê Công Tuyên, Cán bộ kỹ thuật Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn, Binh chủng Công binh chia sẻ về tính năng kỹ thuật của quả bom và cách thức xử lý. Video: VỮNG NGUYỄN

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 10 ngày qua, người dân sống gần khu vực cầu Long Biên đã phát hiện hai quả bom cùng chủng loại M118-3000 pao nằm dưới sông Hồng. Điều này làm dấy lên khả năng còn nhiều vật thể nổ chưa được phát hiện tại khu vực cầu Long Biên.

Theo các chuyên gia quân sự, đây là loại bom lớn nhất, có sức công phá lớn nhất mà đế quốc Mỹ đã sử dụng để đánh phá Hà Nội thời kỳ chiến tranh. Trong đó, cầu Long Biên là mục tiêu tấn công nhằm phá hủy huyết mạch giao thông từ Hà Nội đi các tỉnh lân cận.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chỉ riêng Hà Nội, mà trên cả nước nếu phát hiện vật thể nổ như bom, mìn, lựu đạn… thì phải thông báo ngay tới cơ quan chức năng địa phương để xử lý. Tuyệt đối không tự ý xử lý hay đem ra mua bán, điều này rất nguy hiểm và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Được biết, đây là quả bom thứ 4 mà Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn, Binh chủng Công binh xử lý trong năm 2024, hai quả trước đó là ở miền Trung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.