'Cán bộ vẽ quy hoạch rừng Sóc Sơn không xuống thực địa'

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết nhóm cán bộ thuộc các cơ quan làm quy hoạch của Hà Nội và Bộ Xây dựng đã không đi thực địa khi vẽ quy hoạch rừng Sóc Sơn.

Ngày 19-6, tại cuộc tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin về việc xử lý sai phạm trong quản lý đất rừng ở huyện Sóc Sơn và Ba Vì. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: TP

Ông cho hay sai phạm trong quản lý đất rừng Sóc Sơn đã được Thanh tra TP kết luận và các cấp của TP đã xử lý 39 cán bộ từ huyện đến xã và sở ngành liên quan.

Thanh tra TP Hà Nội công bố kết luận sai phạm đất rừng Sóc Sơn từ tháng 3-2019 nhưng hơn năm qua, hàng chục hộ dân được kết luận là vi phạm đất rừng vẫn không phục kết luận này. Họ vẫn tiếp tục có đơn đề nghị đến cơ quan chức năng xác định lại ranh giới giữa đất rừng và đất ở.

Trao đổi với cử tri, ông Nguyễn Đức Chung cho biết trong giai đoạn (từ 2009-2011) xây dựng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, nhóm cán bộ thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc và Viện Quy hoạch không xuống hiện trường kiểm tra, cho nên dẫn đến sự chống lấn như hiện nay. 

“Theo quy trình các tổ công tác làm quy hoạch phải xuống khảo sát thực tế, sau đó về báo cáo những vấn đề liên quan. Tuy nhiên, tôi họp đến 4-5 buổi và phải truy đến tận cùng thì phát hiện nhóm cán bộ này không xuống tận nơi kiểm tra thực tế” - ông tiết lộ. 

Ông Chung cho hay để xử lý những tồn tại liên quan đến đất rừng Sóc Sơn, hiện TP Hà Nội đang cập nhật các thông tin liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng cho phép, TP Hà Nội khảo sát, điều tra và sẽ điều chỉnh quy hoạch rừng đặc dụng Sóc Sơn.

Cụ thể, TP Hà Nội đã giao cho UBND huyện Sóc Sơn đề nghị các hộ dân cung cấp các thông tin, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ. Các giấy tờ này gồm: Bản khai nhân khẩu, sổ hộ khẩu, hóa đơn, giấy khai sinh… để chứng minh, xác định thời gian người dân sinh sống trên địa bàn. Sau khi rà soát Hà Nội sẽ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

“Các giấy tờ người dân cung cấp liên quan đến mốc thời gian trước năm 1991, trước tháng 10-1993 và trước tháng 4-1996. Đây sẽ là căn cứ để xem xét cấp quyền sử dụng đất cho hộ dân” - ông Chung nói. 

Liên quan đến sai phạm liên quan đến quản lý đất đai tại xã Yên Bài (huyện Ba Vì), ông Chung cho biết, đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc và kết luận. Đến nay, TP Hà Nội cũng đã xử lý về đảng 19 cán bộ thuộc Huyện ủy Ba Vì và xã Yên Bài. Trong đó cán bộ cao nhất về mặt đảng là kỷ luật Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện, cũng như Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã Yên Bài.

“Về mặt chính quyền, TP đã xử lý kỷ luật 14 trường hợp và đã có những trường hợp bị cách chức” - ông Nguyễn Đức Chung nói và cho biết, hiện TP Hà Nội đang phối hợp với các bộ ngành liên quan xử lý triệt để những công trình vi phạm tại xã Yên Bài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.