Cán bộ vào quy hoạch rồi thì càng phải có ý chí phấn đấu cao hơn nữa

(PLO)-  Phát biểu tại hội nghị triển khai quy định về công tác quy hoạch cán bộ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ lưu ý “cà lơ phất phơ để được phiếu thì cần phải đưa ra sớm”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai, thực hiện Quy định số 50 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định 592 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác quy hoạch cán bộ.

Hội nghị triển khai các văn bản về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ tại Cần Thơ ngày 27-4. Ảnh: NHẪN NAM

Hội nghị triển khai các văn bản về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ tại Cần Thơ ngày 27-4. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo sau khi triển khai các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ lưu ý những văn bản mang tính quy định như quy phạm để làm căn cứ tổ chức công tác quy hoạch cán bộ lâu dài, hai là hướng dẫn tiến hành công tác quy hoạch trong năm 2022.

Theo ông Hiểu, tinh thần chung của các văn bản có hai nội dung.

Một là công tác quy hoạch cán bộ phải làm liên tục, tức là làm rồi mà sau đó có vấn đề gì, có sự chuyển biến trong công tác cán bộ thì tiếp tục sửa đổi, bổ sung, đưa vào, đưa ra, quy hoạch thêm...; Gắn với công tác quy hoạch là công tác đào tạo cán bộ. Hai là chuẩn bị cho quy hoạch của nhiệm kỳ mới.

Ông Hiểu cho biết, có một số quy định mới cần phải được nắm chắc để thực hiện. Ví dụ như trước đây, một chức danh có thể quy hoạch 4-5 cán bộ, giờ chỉ 3; Về độ tuổi, tính theo tuổi tăng thêm là nam 62, nữ 60; Trước mà được phê duyệt quy hoạch hôm nay thì ngày mai có thể triển khai, bổ nhiệm được còn bây giờ phải ít nhất ba tháng sau mới được triển khai quy hoạch đó...

Cũng theo ông Hiểu, thời gian qua Thành ủy đã rất quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Đặc biệt là đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 09 về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới và những năm tiếp theo.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ngày 27-4. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ngày 27-4. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Hiểu đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm… thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Trong đó, ông Hiểu lưu ý việc thực hiện các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ phải nghiêm túc, chặt chẽ, thống nhất về nhận thức, quan điểm, nguyên tắc…

“Không phải được quy hoạch rồi thì giữ kẽ, giữ mình, không dám làm gì cả, cái gì cũng nhất trí cao, cái gì cũng xuôi xị để mà được phiếu. Không phải vậy! Tôi cho rằng những người đó là những người cần đưa ra khỏi quy hoạch. Phải có bầu nhiệt huyết, phải có ý chí phấn đấu, phải quyết tâm vì lợi ích của tập thể, địa phương, quốc gia, dân tộc, chứ còn cà lơ phất phơ để được phiếu thì cần phải đưa ra sớm. Tôi nghĩ rằng tập thể cũng sẽ thấy những người này và không bầu bán cho đâu. Cho nên không phải được quy hoạch mà làm phách, cũng không vì quy hoạch mà không dám đấu tranh. Chúng ta cứ làm hết trách nhiệm, như là không có quy hoạch thì cũng vẫn phải làm” – ông Hiểu nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng lưu ý, kiên quyết không xem xét, giới thiệu để đưa vào quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…; những cán bộ không dám đương đầu với những công việc khó khăn, phức tạp, nhạy cảm...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.