Cán bộ thu giữ các cân gian lận ở Mũi Né bị chặn đường hành hung

(PLO)- Sau khi bị thu giữ cân có dấu hiệu gian lận ở làng chài Mũi Né, tiểu thương này chặn xe nữ cán bộ trong đoàn kiểm tra, dùng tay đánh lên nón bảo hiểm rồi bỏ trốn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, nguồn tin của PLO cho biết, UBND phường Mũi Né (TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã có báo cáo nhanh về việc một cán bộ của phường tham gia trong đoàn kiểm tra cân gian lận ở chợ hải sản làng chài Mũi Né bị tiểu thương chặn đường hành hung.

UBND phường Mũi Né kiểm tra thu giữ cân có dấu hiệu gian lận sáng 29-1. Ảnh cắt từ clip.

UBND phường Mũi Né kiểm tra thu giữ cân có dấu hiệu gian lận sáng 29-1. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, sáng 29-1, sau khi đoàn kiểm tra của UBND phường Mũi Né lập biên bản thu giữ sáu chiếc cân có dấu hiệu gian lận, đến trưa cùng ngày, chị T, cán bộ phường (tham gia trong đoàn kiểm tra) đang lưu thông ngang qua khu vực này đã bị một nữ tiểu thương chặn xe máy, dùng tay đánh lên nón bảo hiểm chị T.

Công an phường Mũi Né đã mời nữ tiểu thương trên đến làm việc nhưng người này đã bỏ trốn.

Như đã đưa, ngày 28-1 trên mạng xã hội xuất hiện clip của một du khách phản ánh một tiểu thương tại chợ hải sản làng chài Mũi Né dùng hai chiếc cân, một chiếc cân đúng trọng lượng và một chiếc cân gian lận.

Cụ thể người du khách này đã dùng 3 lon bia để cân đối chứng 2 chiếc cân và một chiếc cân đồng hồ chỉ 1kg và chiếc thứ 2 lại nhảy lên số 1,4kg. Clip này sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với hàng chục ngàn lượt chia sẻ, bình luận bức xúc về hành vi xấu xí này.

Clip về cân gian lận ở làng chài Mũi Né đã có hàng ngàn lượt chia sẻ. Ảnh cắt từ clip

Clip về cân gian lận ở làng chài Mũi Né đã có hàng ngàn lượt chia sẻ. Ảnh cắt từ clip

Ngày 29-1, UBND phường Mũi Né lập đoàn kiểm tra, lập biên bản thu giữ 2 cân đồng hồ có dấu hiệu gian lận của một tiểu thương và thu giữ 4 chiếc cân đồng hồ khác có dấu hiệu gian lận giấu ở các nơi bán hải sản tại khu vực này.

Sau đó thì xảy ra sự việc chặn xe, hành hung chị T, cán bộ tham gia trong đoàn kiểm tra. Người phụ nữ chặn xe được xác định là tiểu thương bị thu giữ cân gian lận vào sáng cùng ngày.

Đây không phải là lần đầu tiên hành vi dùng cân gian lận, buôn bán xấu xí diễn ra ở khu vực chợ hải sản làng chài Mũi Né. Trước đó vào tháng 1-2021, từ phản ánh của du khách về hành vi bán hải sản cân thiếu ký tại khu vực này, UBND TP Phan Thiết đã thành lập đoàn kiểm tra.

Rất nhiều lần UBND phường Mũi Né, UBND TP Phan Thiết lập đoàn kiểm tra, thu giữ cân, xử phạt tiền nhưng tình trạng mua bán bằng cân gian lận vẫn tái diễn. Ảnh cắt từ clip

Rất nhiều lần UBND phường Mũi Né, UBND TP Phan Thiết lập đoàn kiểm tra, thu giữ cân, xử phạt tiền nhưng tình trạng mua bán bằng cân gian lận vẫn tái diễn. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm trên qua kiểm tra 19 chiếc cân của 15 hộ kinh doanh, buôn bán hải sản tại khu vực Làng chài Mũi Né, đã phát hiện 13 chiếc cân sai lệch số ký thực. Trong đó, một số cân có sai số từ 0,3 đến 0,5 kg cho 1 kg thực.

Đáng lưu ý, có một chiếc cân sau khi được cân đối chứng bằng quả cân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thì phát hiện sai số đến 0,7 kg cho mỗi ký!

Sau khi kiểm tra, Đoàn liên ngành đã lập biên bản những trường hợp vi phạm, cho ký cam kết, đồng thời thu giữ sáu chiếc cân sai lệch lớn. Sau đó UBND TP Phan Thiết giao cho UBND phường Mũi Né cắm bảng cảnh báo cho du khách biết; cung cấp đường dây nóng, số điện thoại cho du khách phản ánh kịp thời các dấu hiệu gian lận buôn bán.

Chính quyền địa phương cũng lập một điểm cân đối chứng tại khu vực trên để du khách có thể kiểm tra lại số ký nếu muốn.

Tuy nhiên sau đó đến dịp lễ 30-4-2022, tình trạng cân thiếu vẫn xảy ra và du khách tiếp tục phản ảnh và UBND phường Mũi Né đã ra quyết định xử phạt tiền người mua bán gian lận nhưng việc mua bán gian dối, xấu xí ở khu vực này lại tiếp tục diễn ra.

Vụ việc nữ tiểu thương bị thu giữ cân gian lận có hành vi chặn xe, hành hung cán bộ kiểm tra đang được công an làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.