Cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178/2024 có được làm việc tại hội đoàn địa phương?

(PLO)- Nếu cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế thì việc có được tham gia làm việc tại hội đoàn địa phương hay không tùy thuộc vào tình hình nhân sự hiện tại...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi là cán bộ đã nghỉ việc theo Nghị định 178/2024. Sau khi nghỉ, tôi vẫn muốn tiếp tục tham gia công tác xã hội tại địa phương như tham gia ban điều hành khu phố, hội đoàn... để đóng góp trong khả năng của mình có được không?

Bạn đọc Trần Quang (TP.HCM)

Thạc sĩ - Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết theo Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15-4-2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương (CQĐP) 2 cấp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: “Tiếp tục xác định thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải là cấp hành chính”.

Những người hoạt động ở thôn, tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách, số lượng người hoạt động không chuyên trách được quy định tại Điều 33 Nghị định 33/2023 ngày 10-6-2023 của Chính phủ (Các quy định liên quan đến công chức cấp xã tại Nghị định này đã được bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 71 Nghị định 170/2025 ngày 30-6-2025 của Chính phủ).

Thôn, tổ dân phố (ở một số nơi gọi là khu phố, khóm, xóm,...) bao gồm các chức danh và tổ chức cơ bản như sau:

- Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố: Là người đại diện tổ chức và điều hành hoạt động của cộng đồng dân cư trong thôn hoặc tổ dân phố.

- Phó trưởng thôn hoặc Phó tổ trưởng tổ dân phố (nếu cần thiết): Do Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn sau khi thống nhất với Ban công tác Mặt trận, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận.

- Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố: Là tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động tại mỗi thôn, tổ dân phố; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, vận động nhân dân ở cơ sở.

- Các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố như: Chi bộ thôn, khu phố, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Chi hội nông dân... Các tổ chức này có thể được thành lập tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương.

Tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31-8-2012 của Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03-12-2018) và Thông tư 05/2022/TT-BNV ngày 23-5-2022 quy định cụ thể về điều kiện thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thôn, tổ dân phố.

Căn cứ các quy định hiện hành, nếu bạn là cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế và muốn tham gia vào các tổ chức như ban điều hành khu phố, các hội đoàn... thì việc tham gia sẽ phụ thuộc vào tình hình nhân sự tại địa phương.

Cụ thể, nếu tại thời điểm bạn có nguyện vọng tham gia vào thôn hoặc tổ dân phố (ban điều hành khu phố, hội đoàn) đang thiếu nhân sự hoặc cần kiện toàn bộ máy tổ chức, bạn có thể được xem xét ứng cử bổ sung.

Ngược lại, nếu bộ máy nhân sự đã ổn định, bạn cần chờ đến kỳ bầu cử nhiệm kỳ mới để nộp hồ sơ ứng cử, khi đó các tổ chức liên quan sẽ căn cứ điều kiện cụ thể để xem xét và tổ chức bầu chọn theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.