Nghỉ hưu theo Nghị định 178 rồi làm Bí thư Chi bộ khu phố, có phải hoàn trả tiền trợ cấp?

(PLO)- Cán bộ cấp xã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024, sau đó được bầu làm Bí thư Chi bộ khu phố thì không phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi là cán bộ cấp xã, nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tại Nghị định 178/2024. Sau khi nghỉ, bà con trong khu phố tín nhiệm bầu tôi làm Bí thư Chi bộ khu phố. Tuy nhiên, nếu tôi từng nghỉ theo diện tinh giản rồi quay lại làm việc thì phải hoàn trả toàn bộ tiền trợ cấp đã nhận hay không?

Bạn đọc Đỗ Hưng (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Đình Thế, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hiện nay việc phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận khi tinh giản biên chế nếu quay trở lại làm việc được quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 154/2025.

Theo đó, người thuộc đối tượng tinh giản nếu trong vòng 60 tháng kể từ ngày nhận chế độ mà được bầu, tuyển dụng lại vào cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì phải hoàn trả lại toàn bộ khoản tiền trợ cấp đã nhận.

Tuy nhiên, Nghị định 154/2025 chỉ áp dụng đối với các đối tượng tinh giản biên chế theo Điều 2 của Nghị định này, bao gồm:

(a) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư hoặc tự nguyện tinh giản do sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, hoặc lý do sức khỏe, năng lực, trình độ chuyên môn;

(b) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan hành chính;

(c) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hoặc ở thôn, tổ dân phố bị dôi dư theo quyết định sắp xếp tổ chức.

Lưu ý rằng các trường hợp tinh giản biên chế theo chính sách riêng của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh của Nghị định 154/2025.

Trong đó, Nghị định 178/2024 là văn bản quy định chính sách riêng, điều chỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức cấp xã, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ trong hệ thống chính trị. Theo đó, đây là nhóm đối tượng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 154/2025.

Như vậy, cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024, sau đó được bầu làm Bí thư Chi bộ khu phố thì không phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận.

Lý do là vì trường hợp này không thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025. Đồng thời, Nghị định 178/2024 cũng không quy định việc phải hoàn trả trợ cấp nếu tiếp tục tham gia công tác không chuyên trách sau khi nghỉ hưu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.