Quốc hội đồng ý chi thêm tiền cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178, miễn học phí

(PLO)- Tổng số ngân sách từ các nguồn được quyết nghị chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178, Nghị định 67, miễn học phí… là khoảng 44.000 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-5, với 91,2% ĐBQH tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2025 để chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy quy định tại các Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 theo cơ chế thực hiện cải cách tiền lương.

Cho phép chuyển nguồn từ 2024

Nghị quyết cho phép sử dụng 15.710 tỉ còn dư trong kinh phí cải cách tiền lương để điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2024 của NSTƯ chuyển nguồn sang năm 2025 để Chính phủ bổ sung dự toán chi cho bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện nhiệm vụ.

Bổ sung dự toán thu ngân sách trung ương năm 2025 là 28.290 tỉ đồng từ nguồn tích lũy cải cách tiền lương của NSTƯ, đồng thời bổ sung tương ứng dự toán chi NSTƯ năm 2025 để Chính phủ bổ sung dự toán chi cho bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện nhiệm vụ.

Trường hợp nhu cầu kinh phí phát sinh vượt mức thì cho phép Chính phủ sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của NSTƯ.

Quốc hội cũng cho phép chuyển nguồn 6.623 tỉ đồng dự toán chi thường xuyên NSTƯ năm 2024 chưa phân bổ còn lại sang năm 2025 để thực hiện chính sách miễn học phí, thực hiện các nhiệm vụ phát sinh do sắp xếp tổ chức bộ máy theo phê duyệt của các cấp thẩm quyền.

qh-thong-qua-ngan-sach.jpg
Đoàn Chủ tịch đang bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội. Ảnh: QH

Đối với chi NSNN 2025 cho KHCN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57 của Trung ương cũng như ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội cho phép: sau khi đã sử dụng nguồn tăng thu NSTƯ năm 2024 theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng chưa đảm bảo mức bố trí ít nhất 3% chi NSNN 2025 cho nhiệm vụ nêu trên thì Chính phủ điều chỉnh, sắp xếp trong phạm vi các khoản dự toán chi NSTƯ năm 2025 chưa phân bổ đầu năm để thực hiện.

Nhiều việc phát sinh kinh phí

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay: Việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy khoảng 59.000 tỉ đồng. Vì vậy, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép sử dụng các nguồn nói trên và bổ sung dự toán thu NSTƯ 2025.

Các nguồn như vậy tổng hợp lại được 44.000 tỉ. Nếu sử dụng hết số này, Chính phủ trình Quốc hội cho phép sử dụng nguồn tích lũy chi cải cách tiền lương của NSTƯ 2024 còn dư để bổ sung và báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

Chính sách miễn học phí cũng phát sinh khoảng 10.000 tỉ đồng năm học 2025-2026. Cùng với đó là việc di dời trụ sở mới, sửa chữa trụ sở, hệ thống hạ tầng thông tin… cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau sáp nhập… cũng phát sinh kinh phí thực hiện. Vì vậy, trên cơ sở nguồn dự toán chi thường xuyên NSTƯ năm 2024 còn khoảng 6.623 tỉ đồng, Chính phủ trình Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2025 để thực hiện chính sách miễn học phí, thực hiện các nhiệm vụ phát sinh do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ông Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra cho biết: Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành với đề nghị của Chính phủ và đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm phân bổ, quản lý, sử dụng đúng mục đích nguồn ngân sách vừa được bổ sung, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.