Chiêu thức lừa đảo thông báo trúng tuyển đại học, yêu cầu chuyển tiền để làm hồ sơ

(PLO)- Thời gian gần đây xuất hiện nhiều chiêu thức lừa đảo nhắm đến học sinh và phụ huynh. Vì thế, trường học cũng như giáo viên đã ra thông báo cảnh giác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường THPT Bùi Thị Xuân vừa phát cảnh báo khẩn về việc có kẻ gian giả danh nhân viên trường học hoặc các trường đại học liên hệ với học sinh. Những cá nhân này gọi điện cho phụ huynh, học sinh lớp 12 thông báo học sinh đã trúng tuyển, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin, CCCD… để hoàn tất hồ sơ. Mục đích của họ là dùng chiêu thức lừa đảo phụ huynh, học sinh để lấy tiền.

chiêu thức lừa đảo mới
Xuất hiện cuộc gọi giả danh sau khi biết điểm thi tốt nghiệp, trường thông báo khẩn. Ảnh: MH

“Nhà trường đề nghị phụ huynh, học sinh tuyệt đối không làm theo; không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân. Khi có nghi vấn cần liên hệ ngay giáo viên chủ nhiệm để xác minh” - thông báo từ Trường THPT Bùi Thị Xuân.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp, một học sinh lớp 12A3 của trường đã nhận được điện thoại tự xưng là nhân viên học vụ nhà trường, yêu cầu học sinh cung cấp thêm thông tin cá nhân để hoàn thiện hồ sơ đăng ký nguyện vọng theo đường link người này cung cấp sẵn.

Học sinh khác lại nhận được điện thoại mạo danh trường đại học thông báo trúng tuyển, yêu cầu chuyển tiền…

Những học sinh này đã liên hệ lại giáo viên chủ nhiệm để xác minh. Từ đó, nhà trường phát đi cảnh báo đến toàn thể học sinh phụ huynh khối 12 biết về chiêu thức lừa đảo này.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường THPT Ten Lơ Man cũng ra thông báo về chiêu thức lừa đảo mới liên quan đến điểm thi tốt nghiệp THPT để phụ huynh lưu ý.

Theo đó, sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, có thể xuất hiện chiêu thức lừa đảo mới mạo danh là giáo viên, nhân viên Trường THPT Ten Lơ Man, gọi điện cho học sinh để lấy thông tin cá nhân.

Những người này giả danh là đại diện các trường đại học, gọi điện thông báo “trúng tuyển” sau đó yêu cầu đóng tiền, chuyển khoản hoặc cung cấp số CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Đây là hành vi lừa đảo, lợi dụng tâm lý nôn nóng và thiếu cảnh giác của học sinh và phụ huynh.

Do đó, nếu nhận được những cuộc gọi trên, phụ huynh và học sinh tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số CCCD, mã OPT... qua điện thoại; không chuyển khoản, đóng tiền theo bất kỳ yêu cầu nào không rõ ràng. Khi có nghi vấn, phụ huynh và học sinh hãy gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm hoặc liên hệ nhà trường để xác minh.

Thông tin trúng tuyển đại học sẽ được công bố chính thức trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT và của từng trường đại học, không thông báo qua điện thoại hoặc yêu cầu đóng tiền trước. “Vì thế, rất mong quý phụ huynh và học sinh nâng cao cảnh giác và chia sẻ thông tin này đến các bạn khác để cùng bảo vệ bản thân” - thông báo từ Trường THPT Ten Lơ Man ghi.

Mới đây, một giáo viên dạy văn tại TP.HCM cũng đã đưa ra thông tin kêu gọi cảnh giác về chiêu thức lừa đảo trên trang Facebook cá nhân của mình.

"Hiện có kẻ gian trà trộn, mạo danh thầy, nhắn tin cho phụ huynh và học sinh, yêu cầu đóng học phí vào tài khoản lừa đảo. Vì thế, phụ huynh và học sinh lưu ý, phải xác nhận lại với thầy trước khi chuyển khoản để không bị lừa" - vị này viết.

Hiện, học sinh đang trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm 2025 đến 17 giờ ngày 28-7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh sẽ đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Các mốc thời gian quan trọng

Từ ngày 29-7 đến 17 giờ 5-8: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển.

Từ 13-8 đến 17 giờ ngày 20-8: Các trường tải dữ liệu, thông tin xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống và tiến hành tổ chức xét tuyển.

Trước 17 giờ ngày 22-8: Các trường thông báo điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Trước 17 giờ ngày 30-8: Tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học).

Từ 1-9: Các trường thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.