1 trường THPT cảnh báo lừa đảo liên quan đến cập nhật đăng ký thi tốt nghiệp

(PLO)- Trường THPT Hiệp Bình (TP Thủ Đức) vừa có thông tin cảnh báo về việc phụ huynh bị lừa mất tiền trong tài khoản khi nhận cuộc gọi lạ yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký thi tốt nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa ngày 7-5, trao đổi với PLO, một phụ huynh lớp 12 Trường THPT Hiệp Bình (TP Thủ Đức) cho biết ngày hôm qua chị có nhận được một cuộc gọi liên quan đến việc điều chỉnh thông tin đăng ký thi tốt nghiệp.

phụ huynh bị lừa mất tiền
Google tự động phân tích và cảnh báo cuộc gọi lừa đảo bằng công nghệ AI. Ảnh: Google

“Chiều hôm qua, ngày 6-5, có một người đàn ông gọi điện tới nói rõ đúng tên tuổi, ngôi trường mà con tôi đang theo học. Họ bảo dữ liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT chưa được cập nhật trên hệ thống và đề nghị tôi làm theo hướng dẫn. Tuy nhiên, tôi thấy hơi lạ lại không hiểu nên tắt máy ngay” – phụ huynh này chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV, cũng trong ngày hôm qua, rất nhiều phụ huynh của trường đã nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ liên quan đến vấn đề trên. Đáng chú ý, có một phụ huynh bị lừa mất tiền trong tài khoản vì đã làm theo hướng dẫn.

Ngay trong sáng nay, Trường THPT Hiệp Bình đã có thông báo khẩn gửi đến phụ huynh và học sinh.

việc điều chỉnh thông tin đăng ký thi tốt nghiệp.
Thông báo khẩn từ Trường THPT Hiệp Bình gửi đến phụ huynh và học sinh.

“Trường THPT Hiệp Bình có nhận được thông tin phụ huynh học sinh, học sinh lớp 12 có nhận được tin nhắn, cuộc gọi điện thoại từ người lạ báo cần phải điều chỉnh thông tin đăng ký thi tốt nghiệp của học sinh bằng cách làm theo yêu cầu cập nhật đường link lạ. Sau khi đăng nhập có phụ huynh bị mất tiền trong tài khoản cá nhân.

Do đó, nhà trường khuyến cáo, phụ huynh học sinh, học sinh không làm theo các yêu cầu của người lạ. Mọi thông tin đều được thông báo qua các kênh chính thức của nhà trường và thông qua giáo viên chủ nhiệm đến trực tiếp phụ huynh học sinh, học sinh.

Nhà trường tuyệt đối không yêu cầu phụ huynh học sinh, học sinh cung cấp thông tin cá nhân qua các cuộc gọi hoặc các đường link không rõ nguồn gốc.

Công tác kiểm dò, ký xác nhận phiếu đăng ký dự thi được nhà trường thực hiện trực tiếp với học sinh tại trường” - văn bản nêu.

Trước đó, vào tháng 4-2025, nhiều phụ huynh cũng nhận được cuộc gọi từ người lạ, mạo danh ban giám hiệu các trường. Kẻ lừa đảo đã yêu cầu phụ huynh xác nhận mã định danh mức độ 2 cho con em nhằm phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp.

Khi phụ huynh nhấp vào đường link do kẻ lừa đảo cung cấp, lập tức tài khoản ngân hàng bị trừ sạch. Trước đó còn có nhiều chiêu lừa đảo phụ huynh khác như: Yêu cầu cung cấp thông tin để được miễn học phí, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ cho việc cấp cứu học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.