2 địa phương quy định không tổ chức dạy thêm, học thêm sau 22 giờ

(PLO)- Ninh Bình và Yên Bái quy định không tổ chức dạy thêm, học thêm vào ngày nghỉ và sau 22 giờ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Thực hiện Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

không tổ chức dạy thêm
Học sinh TP.HCM đến học thêm tại một trung tâm vào buổi tối. Ảnh minh họa: HẢI NHI

Theo đó, các cơ sở dạy thêm trong nhà trường phải công khai tài chính, sử dụng kinh phí đúng mục đích và tuân thủ quy định về thời lượng giảng dạy để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ học sinh.

Theo quy định, thời lượng, thời gian dạy thêm, học thêm phải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, bảo đảm sức khoẻ của học sinh; tuân thủ quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, giờ làm thêm. Các đơn vị không tổ chức dạy thêm, học thêm vào các ngày nghỉ lễ do Nhà nước quy định và các khung giờ từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30, trước 7 giờ và sau 22 giờ hàng ngày.

Tỉnh Yên Bái cũng khuyến khích các cơ sở dạy thêm giảm học phí cho học sinh thuộc diện gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Về trách nhiệm quản lý, Sở GD&ĐT, Sở Tài chính và UBND các cấp sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ ít nhất 1 lần/năm để giám sát việc thực hiện.

Các cơ sở vi phạm điều kiện cơ sở vật chất, giờ giấc dạy học hoặc thu chi không minh bạch sẽ bị xử lý theo quy định. Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm quản lý giáo viên tham gia dạy thêm bên ngoài, đồng thời tiếp nhận và giải quyết phản ánh từ phụ huynh, học sinh.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã có quyết định số 60/2025 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh quy định không dạy thêm, học thêm vào các ngày lễ, Tết trong năm theo quy định của Chính phủ; không tổ chức dạy thêm, học thêm vào các khoản thời gian trước 7 giờ, từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 và sau 21 giờ 30 hằng ngày.

Mỗi lớp học thêm học không quá 2 tiếng một ngày, có thời gian nghỉ giữa buổi; tuân thủ quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, giờ làm thêm của người lao động.

Hiện Sở GD&ĐT TP.HCM đang lấy ý kiến các sở ngành cũng như chuyên gia giáo dục về quy định sau 20 giờ không tổ chức dạy thêm học thêm

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết vào giờ cao điểm thường kẹt xe, do đó cần tính toán để học sinh có đủ thời gian ăn uống và di chuyển đến các cơ sở dạy thêm sau khi kết thúc giờ học chiều ở trường. Đồng thời, quy định cũng phải đảm bảo thời lượng dạy thêm học thêm của các em khoảng 1,5 giờ trở lên.

"Nhiều em đã học 2 buổi ở trường do đó việc học thêm nên hoàn thành trước 20 giờ để các em về nhà nghỉ ngơi, trò chuyện cùng bố mẹ, ông bà. Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục lấy ý kiến trước khi trình UBND TP.HCM" - ông Minh chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.