Cán bộ kê khai tài sản nếu đưa cho dân xem sẽ khó đồng tình

(PLO)- "Tôi đọc hồ sơ kê khai của một số cán bộ cấp cao tôi thấy nếu đưa người dân xem chắc chắn họ không đồng tình. Nên quan điểm tôi đã kê khai không thể “bỏ bom”, "bốc số"…".

Chiều 31-5, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, thảo luận tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Bàn về Luật Phòng, chống tham nhũng, ông Lưu Bình Nhưỡng, Đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, cho rằng luật này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, tránh sai phạm nên tôi tán thành phương án 2, tức công tác này không thể chia cắt với công tác quản lý cán bộ.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: quochoi.vn

Ông cũng tán thành việc kê khai tài sản đối với cá nhân từ khi bắt đầu được tuyển vào công chức nhà nước. Lý do, đây là cơ sở để sau này theo dõi biến động.

 Đối với quy định bắt buộc kê khai tài sản với cấp cán bộ trở lên, ông cho rằng không phù hợp. Theo đó, ông cho rằng hiện nay có nhiều cán bộ rất bình thường cũng xảy ra tham nhũng. Nên cần hạ mức chỉ tiêu xuống, ít nhất là cấp trưởng phòng vì đây là cấp tham mưu cho giám đốc, phó giám đốc.

Về xác minh tài sản, vị đại biểu tỉnh Bến Tre khẳng định từ trước đến nay việc kê khai vẫn mang tính hình thức, tức “kê khai để đó”. Vì chẳng ai nói là bản kê khai của cán bộ đúng hay sai.

“Đọc hồ sơ kê khai của một số cán bộ cấp cao tôi thấy nếu đưa người dân xem chắc chắn họ không đồng tình. Nên quan điểm tôi đã kê khai thì phải xác minh, không thể có phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên, ta gọi là “bỏ bom”, "bốc số"… Quan điểm của tôi là xác minh hết” - ông Nhưỡng nhấn mạnh và đặt ra vấn đề cần có phương pháp xác minh để không mất nhiều thời gian, phát sinh thêm công tác cán bộ.

Để làm được điều này, theo vị đại biểu Quốc hội khi nhận được hồ sơ kê khai tài sản cần gửi đến chính quyền địa phương và MTTQ, nơi cán bộ kê khai để xác minh. “Trường hợp việc xác minh đó phát hiện kê khai không trung thực hoặc có tố cáo thì cơ quan chức năng trung ương sẽ tổ chức các đoàn để xác minh” - ông Nhưỡng nói và cho rằng chỉ cần làm công tác này 2-3 năm toàn cán bộ sẽ có được bộ hồ sơ về tài sản tốt.

Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng nêu quan điểm cần tránh việc kê khai tài sản như vừa qua. “Cụ thể là chúng ta khai xong rồi bỏ tủ, đánh đồng hết, anh trung thực cũng như anh không trung thực, nên không thể lựa chọn ngẫu nhiên” - ông Nhưỡng nhấn mạnh.

Cũng góp ý cho luật này, ông Nhưỡng cho rằng cần xem xét lại các quy định trong luật như việc tính thuế tài sản. Theo đó, quy định này phải được luật thuế điều chỉnh chứ không phải Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.