Cán bộ bổ nhiệm thừa tại Thái Nguyên giờ đi đâu về đâu?

(PLO)- Sở NN&PTNN tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bố trí vị trí công việc mới cho cả bốn cán bộ bổ nhiệm thừa và những cán bộ chưa phù hợp.

Như đã thông tin, chiều 19-4, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức buổi họp báo thông tin liên quan đến vụ việc bổ nhiệm thừa 23 cán bộ tại Sở NN&PTNN tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, ông Trần Dương Thịnh, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết số lượng cán bộ bổ nhiệm thừa tại Sở NN&PTNN chỉ là bốn chứ không phải 23. Ngoài ra, một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng và thanh tra thuộc Sở có số lượng lãnh đạo cấp phó được đánh giá là chưa phù hợp. Chẳng hạn, Phòng Kế hoạch -Tài chính tổng số 11 người, bố trí một trưởng phòng, sáu phó phòng; Phòng Quản lý xây dựng công trình có tổng số bốn người thì bố trí một trưởng, hai phó,…

Ông Xuân Hải, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên, cho biết cả bốn cán bộ thuộc diện bổ nhiệm thừa đã được bố trí công việc mới. Ảnh: TUYẾN PHAN

Tại cuộc họp báo, vấn đề đã xử lý như thế nào đối với các cán bộ thuộc diện “thừa” và “chưa phù hợp” được nhiều PV đặt ra. Trả lời câu hỏi này, ông Ngô Xuân Hải, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên, cho biết căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí, chức năng và năng lực sở trường, đến thời điểm hiện tại cả bốn cán bộ bổ nhiệm thừa đã được sắp xếp vào vị trí làm việc mới.

Đối với những cán bộ cấp phó chưa phù hợp, sở này đã bố trí đối với 17 người (trong đó bảy trường hợp sau khi sắp xếp lại đã có đơn xin thôi chức vụ). Hiện tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ… đã có số lượng cấp phó phù hợp.

Về vấn đề trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị liên quan đến việc bổ nhiệm thừa, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tập thể Ban Thường vụ cấp ủy và bí thư, phó bí thư, giám đốc, phó giám đốc, trưởng Phòng Tổ chức cán bộ của Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên, tập thể cấp ủy, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và những cá nhân liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Trụ sở Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TUYẾN PHAN

Trước đó, sau khi báo chí đồng loạt phản ánh việc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên bổ nhiệm thừa 23 cán bộ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung này.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo khi chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn; xem xét, miễn nhiệm chức vụ đối với các trường hợp sai phạm; có hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm trong công tác bổ nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.