Cán bộ bao che, tiếp tay vi phạm trật tự xây dựng có thể bị truy cứu hình sự

(PLO)- Theo UBND TP.HCM, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng bao che, tiếp tay cho các vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Việc quản lý trật tự xây dựng phải được thực hiện từ khi tiếp nhận thông báo khởi công, khởi công xây dựng công trình cho đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về đất đai, quy hoạch, xây dựng.

Người đứng đầu phụ trách trực tiếp quản lý trật tự xây dựng phải chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra các sai phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn và theo thẩm quyền quản lý.

Các sở, ban, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức phải thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc quản lý trật tự xây dựng theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình cụ thể và tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định xử lý vi phạm hành chính về xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn TP.HCM

Đáng chú ý, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các vi phạm trật tự xây dựng thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm bị xử lý hành chính, bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo các quy định của pháp luật.

UBND TP.HCM đặt ra nhiệm vụ trong quá trình xử lý các vi phạm trật tự xây dựng phải tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật, tất cả hành vi vi phạm về trật tự xây dựng phải được xử lý nghiêm.

Đồng thời, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Đổi mới, sắp xếp, kiện toàn lực lượng quản lý trật tự xây dựng đảm bảo phù hợp thực tiễn và quy định pháp luật.

Cùng đó, UBND TP.HCM cũng đưa ra các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, bình quân công trình vi phạm trật tự xây dựng một ngày trên toàn địa bàn TP.HCM của năm 2024 và các năm tiếp theo phải giảm trên 75% so 6 tháng đầu năm 2019 (thời điểm này là 8,5 vụ/ngày).

Hằng năm, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện triển khai ít nhất hai cuộc kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng.

100% đơn vị thuộc quận, huyện, TP Thủ Đức ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Đồng thời, thành lập tổ công tác do chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND phụ trách đô thị làm tổ trưởng nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

100% đơn vị cần ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính còn tồn đọng trên địa bàn trước ngày 15-12 và thực hiện theo đúng lộ trình, tiến độ.

Vi phạm trật tự xây dựng ở TP.HCM giảm

Vi phạm trật tự xây dựng ở TP.HCM giảm

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.