‘Căn bệnh kinh niên' là gửi văn bản thẳng lên Thủ tướng

(PLO)- Tăng cường kiểm soát đầu vào văn bản gửi Thủ tướng, hạn chế tình trạng “chuyển bóng” lên Chính phủ, Thủ tướng là một nội dung được đề cập tới trong buổi làm việc sáng 22-9 giữa tổ công tác của Thủ tướng với Văn phòng Chính phủ.

Chỉ nhìn vào con số hơn 13.700 văn bản (không kể văn bản mật) mà Văn phòng Chính phủ đã tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành trong tám tháng đầu năm nay đã thấy vai trò đặc biệt quan trọng của cơ quan này trong việc “gác cổng” các công việc của Chính phủ.

Đá bóng trách nhiệm

Trưởng đoàn công tác - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đặt câu hỏi: “Thủ tướng, Chính phủ giao việc có đúng, có sát và khả thi không, vai trò tham mưu của Văn phòng Chính phủ rất quan trọng. Vậy đánh giá việc này thế nào?”.

Báo cáo bổ sung vấn đề này, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết ông đặt trọng tâm cải cách công tác tham mưu.

Đầu tiên là phải tham mưu đúng về thẩm quyền. Căn bệnh kinh niên là nhiều bộ, ngành, địa phương và cả doanh nghiệp cứ có việc là gửi thẳng văn bản lên Thủ tướng. Lẽ ra việc thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc của bộ khác giải quyết nhưng cứ đẩy văn bản “báo cáo”, “xin ý kiến” Chính phủ. “Chặn được số này sẽ giảm được 20%-25% văn bản lên Thủ tướng” - ông nói.

Ủng hộ tinh thần quyết liệt của Văn phòng Chính phủ, ông Tống Quốc Đạt, Chánh Văn phòng Bộ KH&ĐT, cho rằng phải mạnh tay loại những văn bản kiểu “đá bóng”, đẩy trách nhiệm.

Từng làm công tác văn phòng phục vụ ba đời bộ trưởng, ông Đạt cho biết luật đã quy định rất rõ thẩm quyền của chủ tịch tỉnh trong đấu thầu, chỉ định thầu. Nhưng để kiếm “ô trách nhiệm”, tỉnh nhiều khi vẫn gửi văn bản lên “xin ý kiến” Thủ tướng.

Ông Đạt còn kiến nghị kiểm soát chặt hơn việc đóng dấu mật vào các văn bản. Bởi mật thì không sao chép, khó tham mưu và không đảm bảo công khai, minh bạch khi ra quyết định. Ông Dũng đồng tình với nhận định này: “Tôi cũng thấy mật nhiều quá. Việc không đến mức độ mật mà vẫn đóng dấu mật là có vấn đề. Doanh nghiệp cũng lạm dụng mật. Mật để mình anh biết thôi…”.

Quang cảnh buổi làm việc sáng 22-9 giữa Tổ công tác của Thủ tướng với Văn phòng Chính phủ

Quang cảnh buổi làm việc sáng 22-9 giữa tổ công tác của Thủ tướng với Văn phòng Chính phủ.

Tự nhận khuyết điểm để làm tốt hơn

Dù đã nỗ lực đổi mới, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý cơ sở dữ liệu văn bản, cơ quan gác cổng của Chính phủ tự đánh giá vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Chẳng hạn trong một số việc, khi tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ chưa dự báo hết được khó khăn, các điều kiện cần thiết về nguồn lực, tính phức tạp của nhiệm vụ. Có việc giao đúng thì lại yêu cầu thời hạn quá gấp gáp, thiếu khả thi. Có lúc tham mưu rõ về trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp…

Khắc phục những vấn đề này, ngoài yếu tố con người, tới đây Văn phòng Chính phủ sẽ nâng cấp hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Làm sao để giữa chuyên viên Văn phòng Chính phủ có thể thông suốt với chuyên viên ở các bộ, ngành, đánh giá, cập nhật kịp thời về kết quả thực hiện các chỉ đạo của cấp trên. Đây cũng là kinh nghiệm, cách làm hay mà đại diện Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ tham gia buổi làm việc, mong được chia sẻ để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng giao cho các ngành này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.