Cần 70 biên chế để vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM

(PLO)- TP.HCM kiến nghị Trung ương xem xét và bổ sung 363 chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc cơ quan chuyên môn của TP. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính sách tinh giản biên chế năm 2025.

Theo đó, TP.HCM đã phê duyệt và chi trả chính sách, chế độ đối với 6.768 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. Con số này bao gồm cả khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể, chính quyền.

bien-che-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-vgp.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho đại diện các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

UBND TP.HCM nhìn nhận sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, đội ngũ nhân sự cấp xã có phần “mỏng” cả số lượng và kinh nghiệm xử lý công việc. Nhiều cán bộ, công chức cấp xã còn lúng túng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Lĩnh vực giáo dục và y tế còn nhiều khó khăn khi tuyển dụng do đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù...

Trên cơ sở các vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ căn cứ quy định của Đảng lãnh đạo chung về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ; công tác quản lý, sử dụng biên chế; đề xuất Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị căn cứ quy mô dân số, diện tích, số lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đặc điểm của địa phương để giao biên chế.

Việc giao biên chế đảm bảo số lượng công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Đồng thời, giao thẩm quyền cho Ban Thường vụ cấp tỉnh tổng biên chế chung cho cấp xã, phường, đặc khu để dễ quản lý, sử dụng, bố trí biên chế cho khối Đảng, cơ quan Ủy ban MTTQ và khối chính quyền.

TP.HCM cũng đề xuất Bộ Nội vụ kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị xem xét, nghiên cứu, sửa đổi, điều chỉnh lại khung biên chế giao cho cấp xã, tăng số lượng biên chế các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp và cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam của Đảng ủy cấp xã cho phù hợp với đặc thù và tình hình phát triển của TP.

Theo UBND TP.HCM, mỗi xã, phường, đặc khu đều có những đặc thù riêng và đặc biệt là số lượng đảng viên, số lượng các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập,…

Đối với biên chế công chức khối chính quyền, TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương quan tâm, tiếp tục báo cáo Bộ Chính trị xem xét và bổ sung 363 chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc cơ quan chuyên môn của TP.

Trong đó, 239 chỉ tiêu biên chế công chức giao cho Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Sở Xây dựng. 54 chỉ tiêu biên chế công chức giao cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường do tiếp nhận viên chức có mặt công tác tại các trạm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP.HCM.

Đáng chú ý, 70 biên chế công chức còn lại là bổ sung để thực hiện nhiệm vụ thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM theo chỉ đạo tại Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội.

Ngoài ra, giai đoạn 2026-2031, UBND TP.HCM đề xuất Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Bộ Chính trị giao tổng cộng 19.316 biên chế công chức khối chính quyền, gồm: 6.436 biên chế công chức cấp tỉnh, 12.880 biên chế công chức cấp xã.

Đối với biên chế viên chức trong đơn vị sự nghiệp khối chính quyền, giai đoạn 2026-2031, UBND TP.HCM đề xuất giao 140.647 biên chế.

Trong đó, giữ ổn định số biên chế giáo dục đào tạo và y tế với 125.059 biên chế.

Đề xuất tiếp tục giảm 10% biên chế viên chức sự nghiệp khác so với giai đoạn 2022-2026, tương đương với 1.423 người, còn lại 12.806 biên chế.

Đề xuất bổ sung 2.782 biên chế sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao do thành lập mới các Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu cấp xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.