Camera an ninh hé lộ lý do nhiều người tử vong vụ cháy karaoke ở Bình Dương

(PLO)- Trong 32 nạn nhân tử nạn được tìm thấy trong quán có 16 nam và 16 nữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo nguồn tin của PLO, cơ quan công an Bình Dương đã xác định lại chính xác số nạn nhân nam và nữ trong vụ cháy karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An vào đêm 6-9.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: LÊ ÁNH

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong số 32 nạn nhân được tìm thấy trong quán karaoke thì có 16 nam, 16 nữ. Không phải 17 nam, 15 nữ như con số báo cáo ban đầu.

Điều này cũng trùng khớp với lời kể của một quản lý quán karaoke là thời điểm xảy ra vụ cháy phát hiện mất tích 16 nhân viên nữ.

Trong ngày 9-9, cơ quan công an cũng đã trích xuất camera từ quán karaoke và thu được những manh mối về vụ cháy.

Cụ thể, trước khi nguồn điện bị cúp camera ghi lại cảnh tại tầng 2 phát hiện khói đầu tiên. Tuy nhiên, lúc đó khu vực tầng không có khách hát nên nhân viên không ai để ý.

Những người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện sức khỏe đã dần ổn định. Ảnh: LÊ ÁNH

Những người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện sức khỏe đã dần ổn định. Ảnh: LÊ ÁNH

Sau đó, khói bắt đầu bốc lên tầng 3 nơi có năm phòng có khách đang hát, một trong năm phòng này thấy khói nên thông báo cho quản lý. Lúc này, mọi người mới bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy.

Thời điểm này dưới tầng 2 bắt đầu cháy lớn.

Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được thêm danh tính bảy nạn nhân, nâng tổng số lên 24. Phần lớn các thi thể đã xác định danh tính đều được bàn giao cho gia đình để lo mai táng.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết một số nạn nhân bị thương nặng đang nằm viện sức khỏe đã ổn định.

Karaoke An Phú được thiết kế xây dựng với 3 tầng (một trệt, hai lầu và một sân thượng), tổng diện tích sàn 1.500 m2, karaoke được xây dựng 30 phòng hát (thực tế hoạt động 26 phòng).

Trong điểm xảy ra cháy, năm phòng thuộc tầng 2 (sát sân thượng) đang có khách hát.

Để thuận lợi cho quá trình điều tra, cơ quan công an xác định lại số tầng để khỏi nhầm lẫn. Cụ thể, tầng trệt sẽ được đánh số là tầng 1 tiếp đó là tầng 2 và 3, cuối cùng là sân thượng.

Như vậy, khói bắt đầu từ tầng 2 tức là tầng giữa, trong khi đó toàn bộ tầng 3 có khách hát. Chính vì thế mọi người không thể chạy ngược xuống tầng dưới mà mắc kẹt trên tầng 3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.