Cấm xây khách sạn trên 4 đảo vịnh Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế quản lý vịnh Nha Trang nhằm thắt chặt việc bảo tồn di sản, quản lý khu bảo tồn biển, phát huy giá trị của vịnh này. Theo đó, khu bảo vệ nghiêm ngặt là toàn bộ khu vực phía Đông, Đông Nam Hòn Tre, từ Đầm Bấy trở ra Hòn Mun, Hòn Nọc, Hòn Cau và Hòn Vung có giới hạn từ mép nước chân đảo (mức thủy triều thấp nhất) ra phía biển 300m.

Quy chế này cũng nghiêm cấm xây dựng khách sạn, nhà kiên cố cao tầng, tô, vẽ, xây đắp tượng đài, miếu mạo, nơi thờ cúng và chôn cất trên các đảo Hòn Mun, Hòn Nọc, Hòn Vung và Hòn Cau.

Đồng thời, nghiêm cấm việc săn bắt, khai thác các loài động vật, thực vật trên các đảo, núi, hang động; chặt cây, khai thác đá, cát và các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng khác, lấn chiếm đất đai trái phép và các hành vi khác gây ảnh hưởng đến danh lam thắng cảnh...

Hai đầm đăng đánh bắt hải sản tại Hòn Mun và Hòn Nọc từng hoạt động công khai cách khu bảo tồn biển 100m
Hai đầm đăng đánh bắt hải sản tại Hòn Mun và Hòn Nọc từng hoạt động công khai cách khu bảo tồn biển 100m

Về phát triển du lịch vịnh Nha Trang, quy chế nghiêm cấm việc xả rác, thải các chất thải từ tàu biển xuống vịnh Nha Trang; các hành vi xâm hại các hệ sinh thái như bãi san hô, rừng ngập mặn, bãi triều, cỏ biển, hệ sinh thái đáy, hệ sinh thái rừng trên các đảo, xâm hại bãi rùa đẻ, khai thác rùa biển, trứng rùa biển và các loài thủy sản quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam trên vịnh Nha Trang; khai thác thủy sản bằng cách sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất, giã cào, đào xới đáy biển…

Trước đây, ngay trong vịnh Nha Trang tồn tại 2 đầm đăng đánh bắt hải sản tại Hòn Mun và Hòn Nọc chỉ cách khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang 100m. Nhiều du khách lặn biển từng phản ánh việc nghe thấy tiếng nổ như tiếng mìn khai thác hải sản ở vịnh Nha Trang.

Theo Ban quản lý vịnh Nha Trang, những điều trên đe dọa đến hệ sinh thái khu vực này. Việc ra quy chế này sẽ góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái vịnh biển Nha Trang đang ngày càng suy giảm.

Hiện nay, UBND TP Nha Trang đã có văn bản yêu cầu tất cả các tàu du lịch phải lắp đặt hệ thống két chứa chất thải khép kín nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường vịnh Nha Trang.

Theo đó, Doanh nghiệp tư nhân Compo là đơn vị được chỉ định lắp đặt thiết bị thu gom chất thải trên tàu du lịch. UBND TP hỗ trợ xây dựng trạm trung chuyển chất thải với tổng kinh phí khoảng 135 triệu đồng để bơm hút chất thải từ tàu du lịch đưa về nơi quy định; trang bị két kín chứa chất thải làm bằng vật liệu composit loại 250 lít có hệ thống giảm áp, kết nối trạm trung chuyển, xử lý hàng ngày.

Đối với phương tiện trên 40 khách sẽ dùng hệ thống tự hoại bằng vi sinh, có thể hoạt động từ 6 đến 12 tháng mới xử lý hút, vệ sinh một lần. Hiện, số tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh là 124, trong đó tàu từ 20 đến 40 khách có 53 tàu, tàu từ 41 đến 100 khách có 71 tàu.

Theo K.Nam/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.