Cấm giám thị uống bia trước giờ thi tốt nghiệp

Hàng loạt băn khoăn, thắc mắc của các hội đồng thi về việc bố trí cán bộ coi thi, học sinh giữa hai ca thi cùng các điểm mới và chỉ đạo nghiêm của sở GD-ĐT Hà Nội vừa được đưa ra trong hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT sáng 28/5.

Nghiêm cấm giám thị uống bia trước giờ thi

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trước 20 phút của mỗi ca thi  thí sinh mới được tập trung trước phòng thi.

Hà Nội, nghiêm cấm, giám thị, uống bia, thi tốt nghiệp, rác, phao thi
Giám thị coi thi tốt nghiệp tại hội đồng thi Trường THPT Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) năm 2013. (Ảnh: Văn Chung)

Rút kinh nghiệm từ mùa thi tốt nghiệp năm 2013, Phó GĐ sở GD-ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang lưu ý các giám thị và hội đồng thi tuyệt đối không sử dụng bia rượu vào buổi trưa, đặc biệt đối với giám thị trường chuyên phải thật sự nghiêm túc, không có suy nghĩ “mình dạy trường chuyên đã giỏi nên đi coi thi cũng coi thường”. 

Trường hợp này chủ tịch hội đồng có quyền đình chỉ và đề xuất mức xử lý đối với các giám thị.

Cử người dọn rác trước cổng trường thi

Ngoài những lưu ý về việc phát đề, thu bài thi ở môn thi ngoại ngữ lãnh đạo sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các hội đồng thi có phương án phân luồng giao thông giảm ùn ứ sau mỗi ca thi.

Các hội đồng thi thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn xung quanh khu vực thi, không để tiếp thị vào phát tờ rơi.

Hà Nội, nghiêm cấm, giám thị, uống bia, thi tốt nghiệp, rác, phao thi

Phao thi được vứt lại phía sau nhà một hộ dân gần Trường THPT Thanh Oai B, huyện Thanh Oai (Hà Nội) trong một buổi thi tốt nghiệp 2013. (Ảnh: Văn Chung)

Một điểm mới được lãnh đạo sở lưu ý là các hội đồng thi phải bố trí người thu dọn rác trước cổng trường sau giờ thi.

Giám thị, học sinh vào ra giữa 2 ca thế nào?

Tại hội nghị, nhiều đại biểu băn khoăn buổi chiều có hai môn thi, số phòng thi của môn hai nhiều hơn môn một, tương tự số giám thị môn hai nhiều hơn môn một. Chủ tịch Hội đồng muốn huy động giám thị cả hai môn thi này thì có được phép và những giám thị này ngồi ở đâu.

Tình huống khác, giám thị được cử coi thi môn hai, đến giờ môn hai mới đến hội đồng thi và sẽ phải đến vào thời điểm nào, sau khi thu bài môn thứ nhất bao nhiêu thời gian giám thì môn thứ hai mới được vào, bởi khoảng cách thời gian giữa hai môn thi buổi chiều chỉ là 60-65 phút?

Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: vấn đề đã được giao toàn quyền cho Chủ tịch Hội đồng coi thi  điều động giám thị làm sao không để cho người trông quá nhiều và quá ít. Có những hội đồng chỉ có một phòng thi, chỉ có ban Hội đồng và 3 giám thị,.

Để tránh tình trạng ùn ứ khi thí sinh ca sau đến dự thi, thí sinh ca đầu ra khỏi phòng thi lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các hội đồng thi sau khi có hiệu lệnh trống kết thúc ca một thì chủ tịch hội đồng coi thi cho phép mở cổng để thí sinh, giám thị ca hai vào bên trong, sử dụng phân cách mềm để tách thí sinh của 2 ca tại khu vực ra vào cổng trường.

Sở đã yêu cầu các hội đồng thi có phương án cụ thể, chuẩn bị địa điểm cho cha mẹ học sinh nghỉ ngơi chờ con thi; có khu vực riêng cho thí sinh thi ca 2 đứng chờ; mở cổng ngay sau khi kết thúc ca thi; thực hiện phân riêng một khu đối với các thí sinh thi ca sau, tăng cường lực lượng bảo vệ trông coi.

“Trong trường hợp hội đồng không bố trí phòng chờ cho học sinh, nếu bên cạnh có trường tiểu học hoặc THCS thì hội đồng thi có thể liên hệ để thí sinh chưa đến giờ thi có thể tập kết  tại đây. Đối với những trường nằm ở khu vực khác thì chủ tịch hội đồng chủ động xử lý” – Phó GĐ sở GD-ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang chỉ đạo.

  • Theo Văn Chung (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.