Cầm đầu đường dây cá độ 35 tỉ đồng World Cup chỉ 24 tuổi

(PLO)- Cơ quan điều tra xác định số tiền đánh bạc bằng hình thức cá độ của đường dây do Nam cầm đầu trong một tuần ở giải World Cup năm 2018 là hơn 35 tỉ đồng. 

Ngày 27-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 13 người quê Hà Tĩnh, Nghệ An.

Đặng Phương Nam (24 tuổi) cầm đầu đường dây đánh bạc.

Sau thời gian xác lập chuyên án và phối hợp với C50 Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định có đường dây, hình thức tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và tiến hành phá án.

Ngày 22-6, PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Hà Tĩnh, công an các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiến hành bắt giữ 13 người. Trong đó có Đặng Phương Nam (24 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá.

Bốn người làm đại lý cấp dưới cho Nam cũng bị bắt gồm: Nguyễn Huy Vũ Hoàng (21 tuổi), Trần Trọng Thân (26 tuổi, cùng trú TP Hà Tĩnh); Lê Quốc Hoàn (34 tuổi, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà), Lê Văn Bình (23 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An). Tám con bạc tham gia cá độ cũng bị bắt giữ.

Theo cơ quan công an, để hình thành đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, vào khoảng tháng 5-2018, Nam liên hệ qua mạng với một người đàn ông ở Nghệ An lấy một tài khoản để cá độ bóng đá trên trang mạng. Hai bên thống nhất là thứ Hai hằng tuần tính thắng thua và thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhau.

Sau khi lấy được tài khoản, ngày 24-5, Nam bắt đầu chia tài khoản con cho các đại lý cấp dưới. Các đại lý này tiếp tục chia cho các đại lý cấp dưới và trực tiếp đánh với các con bạc qua mạng.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Bên cạnh đó, Nam móc nối với một người khác để lấy một tài khoản. Người này cấp cho Nam một tài khoản có hạn mức 100.000 điểm (mỗi điểm có giá trị quy đổi là 11.000 đồng) và hai bên thống nhất vào thứ Hai hằng tuần tính thắng thua và thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Sau khi có tài khoản, Nam tiếp tục chia thành các tài khoản con và cấp cho Hoàng, Hoàn, Bình và Thân để tham gia đánh bạc. Sau khi có tài khoản, các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ tài khoản cho các đại lý cấp dưới và trực tiếp đánh bạc qua tài khoản mình quản lý cho đến ngày bị cơ quan cảnh sát bắt giữ.

Theo lời khai của Đặng Phương Nam, các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng, người đánh thấp nhất 1-5 triệu đồng, cao nhất 300-400 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định số tiền đánh bạc của đường dây do Nam cầm đầu trong một tuần (từ ngày 14 đến 21-6) ở giải bóng đá thế giới World Cup năm 2018 là hơn 35 tỉ đồng.

Sau khi phá án, công an đã thu giữ trên 250 triệu đồng tiền mặt cùng một ô tô, hai máy tính, 19 điện thoại di động, hơn 800 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.