Cấm đánh bắt mùa sinh sản để ngăn tận diệt thủy sản

(PLO)- Các đại biểu cho rằng tài nguyên thủy sản không phải là vô tận, cần có quy định hạn chế đánh bắt vào mùa cá sinh sản để tránh tận diệt nguồn cá…

Tại phiên làm việc sáng 21-3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Thủy sản (sửa đổi), các đại biểu bàn thảo chung quanh việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản.

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban KHCNMT Phan Xuân Dũng nhận định thủy sản không phải là một nguồn tài nguyên vô tận, cần phải được bảo vệ và có chiến lược phát triển bền vững.

Cấm đánh bắt mùa sinh sản để ngăn tận diệt thủy sản ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt

Theo ông, việc bảo vệ càng trở nên cần thiết trong tình hình hiện nay khi nguồn lợi thủy sản đang có xu hướng suy giảm nghiêm trọng trên các thủy vực nội địa và vùng ven biển do việc khai thác thủy sản quá giới hạn cho phép, sự suy giảm của hệ sinh thái, ô nhiễm môi trường sống, biến đổi khí hậu...

“Về việc cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản, tờ trình dự án luật nêu rõ đây là nội dung mới về phương thức cấp phép so với Luật Thủy sản 2003 nhằm phù hợp với phương thức quản lý của các quốc gia trên thế giới và nhằm kiểm soát được nguồn lợi chặt chẽ hơn. Đây cũng là công cụ quản lý hữu hiệu mà phần lớn các quốc gia hiện nay đang áp dụng quản lý đóng mới và phát triển tàu cá khai thác hiệu quả, sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản” - ông Dũng nói.

Cho ý kiến về dự luật với vai trò khách mời, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND VN, lo lắng. “10 năm trở lại đây, việc đánh bắt là tận diệt, bao gồm đủ hình thức như kích điện, thuốc nổ, hóa chất… Trước kia chúng tôi một ngày đi biển tôm cá rất nhiều nhưng bây giờ các vùng biển từ Bạch Long Vỹ, Trường Sa cho đến Phú Quốc lượng tôm cá không còn bao nhiêu” - ông Minh nói.

Ông Minh đề nghị dự luật cần có những điều quy định cụ thể về quản lý Nhà nước, khu vực nào được đánh bắt, mùa nào được đánh bắt, khu vực nào được bảo tồn…

Cùng nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt nhận định luật mới đề cập hết sức đơn giản về việc quản lý nguồn tài nguyên biển được ví là rừng vàng, biển bạc. “Các quy định cấm trong luật còn quá chung chung, chưa có gì rõ ràng. Ở nước khác, mùa cá sinh sản đều cấm đánh bắt, vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Nhưng ở ta không cấm rõ ràng, mùa cá sinh sản ngư dân vẫn ra khơi đánh bắt nên mới dẫn đến câu chuyện tận diệt” - ông Việt nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.