Cãi nhau với vợ, chồng nhảy cầu tự vẫn

Hồi 13 giờ ngày 31/10, tại cầu Rào bắc qua sông Lạch Tray, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, đã xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn T., SN 1965, trú quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Những người chứng kiến sự việc kể lại, trước lúc xảy ra vụ việc, ông T. và vợ có xích mích tại nhà. Sau đó hai vợ chồng đi ra cầu Rào và tại đây vợ chồng ông lại tiếp tục to tiếng. Sau đó thì ông tự leo lên cầu nhảy xuống sông Lạch Tray.

Cãi nhau với vợ, chồng nhảy cầu tự vẫn ảnh 1

Nhiều người dân tụ tập trên cầu theo dõi việc tìm kiếm xác nạn nhân

Ngay sau đó gia đình ông T. đã thuê thợ lặn và thuyền để tìm kiếm ông nhưng đến 18 giờ cùng ngày vẫn chưa có kết quả.
 
Đây là vụ nhảy cầu tự vẫn thứ 3 xảy ra trong vòng một tuần nay trên địa bàn Hải Phòng. Cơ quan công an quận Dương Kinh đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
 
*
Ngày 30/10, một vụ tự vẫn mà nạn nhân cũng là đàn ông đã xảy ra tại xã Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai. Vào 18h cùng ngày, người dân phát hiện ông Phan Lưu N. (SN 1947, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) treo cổ trên cây ổi.

Anh Tùng, một người hàng xóm của ông N., cho biết, ông N. mới từ Bình Định lên Gia Lai trông nhà cho một Việt kiều Mỹ. Suốt quá trình sống ở đây, ông N. hiếm khi nhắc đến vợ con và người thân. Ông cũng từng tâm sự trước đây từng có sự nghiệp với cuộc sống khá giả nhưng bị phá sản nên giờ rất chán nản.
Trước khi giã từ cuộc sống, ông N. có để lại một lá thư tuyệt mệnh trong đó nói rõ lý do kết thúc cuộc đời là do buồn chuyện tình cảm, gia đình. Trước khi chết ông cũng vứt hết giấy tờ chứng minh thư, hộ chiếu, điện thoại… xuống ao để không cho ai biết thông tin cụ thể về mình. Đến khoảng 5h sáng ngày 31/10, anh Tùng phát hiện chứng minh thư của ông N. nổi trên mặt ao nên đã vớt lên.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, xét thấy đây là vụ tự tử nên trưa 31/10, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông N. cho người thân đưa về Bình Định mai táng.
 
Theo Thu Hằng - Thiên Thư (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.