Cải cách hành chính 2014: Bộ nào cũng trên trung bình

(PLO)- Sáng 4-9, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2014 đối với các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục dẫn đầu với chỉ số CCHC đạt 81,83%. Xếp vị trí cuối cùng trong 19 Bộ được khảo sát đánh giá CCHC là Bộ Khoa học và Công nghệ với tỉ lệ 71%, giảm 6,27% so với năm 2013. Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp áp chót với tỉ lệ CCHC đạt 71,19%.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội dẫn đầu CCHC với tỉ lệ đạt hơn 90%. Bốn tỉnh có chỉ số thấp nhất trong số 63 tỉnh thành là Hà Nam, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: “Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục triển khai đánh giá CCHC”. Ảnh: Chân Luận. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng kết quả chỉ số CCHC có ý nghĩa quan trọng đối với việc theo dõi, đánh giá, quản lý về quá trình CCHC tại các bộ, các tỉnh, đặc biệt trong giai đoạn 1 (2011-2015) thực hiện Chương trình tổng thế CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Thứ trưởng Tuấn yêu cầu các bộ, các tỉnh thông qua chỉ số CCHC năm 2014 cần có những biện pháp cụ thể để khắc phục những điểm yếu, những lĩnh vực, tiêu chí còn được đánh giá thấp để nâng cao chỉ số CCHC cho những năm sau.
“Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục theo dõi, rút kinh nghiệp và có những điều chỉnh cần thiết về chỉ số CCHC để có được một bộ chỉ số CCHC hoàn thiện, phù hợp hơn trong tương lai”, Thứ trưởng Tuấn nói.
Đây là năm thứ ba, Bộ Nội vụ tiến hành đánh giá kết quả triển khai CCHC thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành.
Các chỉ số đánh giá CCHC đối với các bộ và cơ quan ngang bộ, các tỉnh thành bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức, đổi mới cơ chế tài chính, hiện đại hóa hành chính. Đối với các tỉnh còn có thêm tiêu chí hực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
Các chỉ số này có những tiêu chí và tiêu chí thành phần khác nhau nhằm đánh giá toàn diện hơn quá trình CCHC của các Bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.