Cách nhóm buôn bán 'khí cười' ở TP.HCM che giấu dòng tiền phạm tội

(PLO)- Nhóm buôn bán "khí cười" tại TP.HCM vừa bị bắt đã dùng mạng xã hội và ứng dụng ẩn danh để giao dịch, che giấu dòng tiền phạm tội nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế - Pc03) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc (22 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa); Nguyễn Đức Tiến (27 tuổi, ngụ phường Phú Thọ); Thiệu Trần Minh Huy (23 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) và Phạm Minh Quân (25 tuổi, ngụ phường Gia Định) về tội buôn bán hàng cấm.

tp-hcm-bat-nhom-thanh-nien-buon-ban-khi-cuoi-thu-loi-bat-chinh-hang-tram-trieu-dong (1).jpg
Công an TP.HCM khởi tố, bắt bốn người để điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán trái phép khí N2O hay còn gọi là "khí cười" hoạt động tinh vi trên địa bàn.

Ngày 13-1-2026, Tổ công tác PC03 phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) bắt quả tang nhóm người đang tổ chức giao nhận nhiều bình khí cười. Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, van xả và bóng cao su.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm này đã cấu kết hình thành đường dây mua bán, trung chuyển khí cười qua nhiều khâu.

Để che giấu dòng tiền và hành vi phạm tội, các cá nhân trên sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin ẩn danh để giao dịch, thanh toán qua nhiều tài khoản khác nhau. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo cơ quan công an, khí cười là mặt hàng thuộc danh mục cấm sử dụng cho con người, chỉ được phép dùng trong một số lĩnh vực công nghiệp, y tế có kiểm soát chặt chẽ. Việc lạm dụng, hít trực tiếp khí cười có thể gây tổn thương não, rối loạn thần kinh, suy hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến tử vong.

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không sử dụng, không tham gia mua bán, vận chuyển khí cười. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.