Cách chức trưởng Phòng TN&MT gạ dân bán đất giá 'bèo'

(PLO)- Chiều 16-11, UBND xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết ông Lê Trung Phước, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, đã ký quyết định cách chức trưởng Phòng TN&MT huyện Lộc Hà với ông Lê Văn Thủy.

Ông Thủy bị cách chức trưởng phòng vì đã vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hai hộ dân là Trần Xuân Thành và Nguyễn Thị Là (ở thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà), vi phạm Luật Đất đai, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Cán bộ công chức.

Trước đó, tháng 10-2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã ra quyết định thi hành kỷ luật cách hết chức vụ Đảng đối với ông Lê Văn Thủy.

Cụ thể, cách chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2015-2020, cách chức bí thư chi bộ Phòng TN&MT huyện nhiệm kỳ 2017-2020 đối với ông Thủy.

Lý do ông Thủy bị kỷ luật vì đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát hồ sơ để xảy ra sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, sai quy định; có biểu hiện lợi ích cá nhân trong việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của một số hộ dân ở xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà).

Ngoài ông Thủy, Huyện ủy Lộc Hà cũng kỷ luật cảnh cáo ba cán bộ Phòng TN&MT và chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc vì liên quan đến các sai phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số hộ dân và sai phạm trong quản lý đất đai ở Thịnh Lộc.

Được biết sau khi có dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Thịnh Lộc, năm 2015 ông Thủy cùng ba cán bộ cấp dưới lập kế hoạch dụ các hộ dân đang sở hữu những mảnh đất nằm ở vị trí đắc địa, nói với họ là đất này không thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đó, các ông này gạ dân bán với giá rẻ.

Tin lời cán bộ, một người đã bán 1.293 m2 với giá 350 triệu đồng, một hộ khác bán 1.080 m2 để có 200 triệu đồng.

Mua được “đất vàng”, cán bộ trên đã làm giấy đỏ, phân thành năm lô rồi bán lại cho người thân của mình với giá tiền tỉ.

Khi nhóm cán bộ này đang hợp thức hóa hồ sơ chuyển nhượng cho người thân thì bị phát giác. UBND huyện Lộc Hà đã ra quyết định thu hồi toàn bộ số diện tích đất chuyển nhượng sai phạm nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.