Phú Yên:

Cách chức huyện ủy viên một phó chủ tịch huyện

(PLO)- Không những lấn chiếm đất trái phép, ông phó chủ tịch này còn “nổi tiếng” khi kiện một chủ tịch thị trấn ra tòa.

Ngày 3-1, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên xác nhận vừa công bố quyết định số 4404QĐ/TU ngày 30-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật bằng hình thức cách chức huyện ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Lưu Bá Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa. 

Khi xây dựng mới, ngôi nhà của ông Lưu Bá Hạnh lấn 29m2 hành lang an toàn đường Hùng Vương nối dài. Ảnh: TL

Theo quyết định này, trong thời gian làm bí thư Đảng ủy xã Hòa Hiệp Trung (nay là thị trấn Hòa Hiệp Trung), huyện Đông Hòa, ông Hạnh đã không trung thực trong kê khai nguồn gốc, thời điểm, mục đích sử dụng lô đất ông thuê của UBND xã Hòa Hiệp Trung tại thôn Phú Thọ 3. Sau đó, ông Hạnh hợp thức hóa hồ sơ lô đất thuê này để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định. Trong thời gian làm phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, ông Hạnh tái phạm việc lấn chiếm đất để xây dựng nhà ở.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, một phần ngôi nhà của ông Hạnh ở thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa nằm trong quy hoạch hành lang mở rộng đường Hùng Vương (từ TP Tuy Hòa đi huyện Đông Hòa) nên tỉnh Phú Yên chỉ cho phép sửa chữa, cải tạo theo nguyên trạng. Tuy nhiên, năm 2012, ông Hạnh tự ý xây dựng ngôi nhà mới nhiều tầng, lấn chiếm trái phép hơn 29m2 hành lang mở rộng đường Hùng Vương. Ngoài ra, từ tầng hai trở lên, ông Hạnh còn lấn ra phía trước thêm 1,5m, che khuất tầm nhìn giao thông. 

Đầu năm 2014, ông Hạnh nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đông Hòa để đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, chủ tịch UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung không ký xác nhận hồ sơ với lý do đất ở hiện nay của gia đình ông Hạnh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, người dân địa phương đang có đơn khiếu nại tập thể về sự việc này, các cơ quan chức năng đang giải quyết. 

Mới đây, ông Hạnh kiện chủ tịch UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung ra tòa, yêu cầu ký xác nhận hồ sơ đất cho ông nhưng đã bị tòa bác. Một lãnh đạo UBND huyện Đông Hòa cho biết huyện đã nhiều lần bàn biện pháp xử lý phần nhà xây dựng lấn chiếm trái phép của ông Hạnh nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.