Cách chức Bộ trưởng Y tế, bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Thanh Long

(PLO)- Trưa ngày 7-6, Trưởng ban Công tác Đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã công bố tin Quốc hội vừa bỏ phiếu kín phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thanh Long.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết vào sáng cùng ngày 7-6, Quốc hội tổ chức họp kín về công tác nhân sự. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế của ông Nguyễn Thanh Long. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Nguyễn Thanh Long.

Video: Trưởng ban Công tác Đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thông tin việc cách chức, bãi nhiệm ông Nguyễn Thanh Long

Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về nội dung này. Sau đó Quốc hội đã tổ chức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết.

Kết quả 94,79% ĐBQH tán thành bãi nhiệm tư cách ĐBQH và 94,39% tán thành cách chức đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về cách chức bãi nhiệm tư cách ĐBQH và cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Long

Ông Nguyễn Thanh Long trong lần phát biểu cuối cùng tại phiên họp tổ của Quốc hội ngày 26-5 với tư cách Bộ trưởng Bộ Y tế, ĐBQH khoá XV.

Ông Nguyễn Thanh Long trong lần phát biểu cuối cùng tại phiên họp tổ của Quốc hội ngày 26-5 với tư cách Bộ trưởng Bộ Y tế, ĐBQH khoá XV.

Theo nguồn tin của PLO, 14 giờ chiều nay 7-6, Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội cũng triệu tập phiên họp để thông báo quyết định kỷ luật của Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với trường hợp của ông Chu Ngọc Anh. Đồng thời, cuộc họp cũng sẽ thông báo chủ trương của Bộ Chính trị về nhân sự tạm thời điều hành hoạt động của UBND TP Hà Nội trong thời gian tới.

Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội họp xong, 15 giờ 30 chiều cùng ngày, HĐND TP Hà Nội cũng tiến hành phiên họp chuyên đề để bãi nhiệm tư cách Đại biểu HĐND TP và bãi miễn chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Trước đó, chiều 6-6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh

Với hình thức kỷ luật trên, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng. Theo các hình thức kỷ luật Đảng (khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ), ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long bị kỷ luật ở mức nặng nhất là khai trừ ra khỏi Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Long, sinh năm 1966, quê Nam Định, trình độ Giáo sư, tiến sỹ y học. Đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Trưởng thành từ chuyên viên y tế, ông Nguyễn Thanh Long đã kinh qua nhiều chức vụ như Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS; rồi Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS.

Đến năm 2018, ông làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau đó, làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, đến tháng 7-2020 làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, quyền Bộ trưởng Y tế.

Từ tháng 11-2020 đến nay ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Bộ trưởng Y tế.

Ông Chu Ngọc Anh, sinh năm 1965, quê quán Hà Nội, trình độ Tiến sĩ Vật lý. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII.

Đi lên từ nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật (Đại học Bách khoa Hà Nội), quá trình công tác, ông Chu Ngọc Anh kinh qua nhiều chức vụ như Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 1-2016, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó, Quốc hội khóa XIII phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đến năm 2020, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Từ năm 2020 đến nay, ông Chu Ngọc Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.