Các tuyển thủ Đức chỉ phải mang bàn chải đánh răng tới Brazil

Trong khi các cầu thủ Đức "thoải mái" lên đường tới Brazil thì bộ phận phụ trách công tác hậu cần và du lịch của Hiệp hội Bóng đá Đức (DFB) đã phải thức trắng hàng đêm để có thể hoàn tất việc vận chuyển 23 tấn hành lý cho 23 học trò của huấn luyện viên Joachim Loew.

Các tuyển thủ Đức chỉ phải mang bàn chải đánh răng tới Brazil ảnh 1Tuyển Đức được chăm sóc kỹ càng. (Nguồn: Reuters)

Theo bộ phận này, toàn bộ số hành lý trên phải mất hàng tuần mới tới được xứ sở Samba, chính vì vậy họ đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước để chuyển tới số hàng "khủng" trên đến khách sạn sang trọng Campo Bahia gần Porto Seguro - nơi đặt đại bản doanh của tuyển Đức.

Hiếm có đội tuyển nào được chăm sóc từ A-Z như đội Đức khi mà bảng danh sách tư trang dành cho các cầu thủ nước này "dài dằng dặc," gồm 20 bộ áo đấu kèm theo áo dự phòng, và hàng chục bộ trang phục từ loại áo phông tới áo sơmi.

Ngoài ra, từ thiết bị tập, xe đạp leo núi, vợt bóng bàn, bàn chơi bi-a và bi-da, thậm chí bảng phi tiêu đều được "cõng" sang Brazil phục vụ sức khỏe tinh thần cho toàn đội sau những trận cầu căng thẳng. Như vậy, mỗi cầu thủ Đức chỉ cần bận tâm mang theo bàn chải đánh răng để thẳng tiến tới Brazil.

Lý giải cho công tác chuẩn bị cầu kỳ và cẩn thận này, nhân viên chuyên trách hậu cần Georg Behlau cho biết Brazil là một đất nước rộng lớn với nhiều loại khí hậu và phong tục tập quán, cho nên công tác chuẩn bị này chủ yếu nhằm giúp các tuyển thủ Đức thoải mái và dễ dàng “nhập gia tùy tục.”

Đồng hành với thầy trò huấn luyện viên Joachim Loew, còn có “bộ sậu” trợ lý 33 người gồm bác sỹ, bác sỹ tâm lý trị liệu, hướng dẫn viên thể dục, chuyên gia phân tích video, nhân viên văn phòng, và nhân viên truyền thông. Dĩ nhiên, không thể để toàn đội bị bỏ đói, hai đầu bếp người Đức cũng sẽ góp mặt vào kỳ World Cup lần này.

Nhiều người sẽ phải ngạc nhiên bởi công tác hậu cần quá kỹ lưỡng của đội tuyển Đức. Georg Behlau cho hay quá trình này bắt đầu từ năm 2012. Sau 8 lần đến Brazil, khảo sát 11 đại lộ và 30 khách sạn khác nhau, cuối cùng khách sạn Campo Bahia, do một công ty tại Munich thầu xây dựng, lọt vào tầm ngắm của Behlau và chính thức trở thành “nơi ăn chốn ngủ” của “cỗ xe tăng” trong “chuyến phiêu lưu” đến Brazil.

Theo Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.