Các tỉnh, thành miền Tây bắt tay phục hồi ngành du lịch

(PLO)- Các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã ký kết biên bản thoản thuận liên kết, hợp tác phục hồi ngành du lịch...

Chiều 28-2, Hiệp hội du lịch đồng bằng sông Cửu Long tổ chức hội nghị phục hồi và phát triển du lịch ĐBSCL trong trạng thái bình thường mới.

Đại diện Sở VH-TT&DL các tỉnh ĐBSCL ký kết thỏa thuận liên kết, hợp tác phục hồi ngành du lịch toàn vùng. Ảnh: PV

Theo đó, đại diện ngành du lịch các tỉnh, thành ĐBSCL đã cùng thảo luận về những phương hướng phục hồi hoạt động du lịch.

Trước những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, các địa phương thống nhất phải đảm bảo tối đa an toàn cho du khách đến trải nghiệm bằng các biện pháp phòng dịch hiệu quả; Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn phòng dịch. Cạnh đó, hoàn thiện, nâng chất các điểm đến bằng những sản phẩm mới đa dạng, hấp dẫn mang đặc trưng vùng miền; Các địa phương tăng cường kết nối tour, tuyến và xúc tiến quảng bá sản phẩm…

Cũng tại hội nghị, đại diện các Sở VH-TT&DL vùng ĐBSCL đã ký kết biên bản thoản thuận liên kết, hợp tác phục hồi ngành du lịch. Theo đó, các địa phương cùng có thông tin về kế hoạch, tình hình hoạt động theo từng quý; thông tin về xu hướng, nhu cầu thị trường của từng sản phẩm du lịch đối với khách du lịch quốc tế và nội địa. Mỗi địa phương sẽ lựa chọn những sản phẩm đặc thù để đưa vào liên kết và phối hợp xúc tiến điểm đến với các thị trường mục tiêu…

Theo ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, qua thống kê cho thấy năm 2019, vùng ĐBSCL đón trên 47 triệu lượt khách, kế hoạch đón trên 50 triệu lượt khách trong năm 2020. Tuy nhiên, đến đầu năm 2020, do đại dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài, ngành du lịch là một trong các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Riêng TP Cần Thơ, năm 2021, lượt khách đến giảm trên 62%, khách lưu trú giảm trên 55%, khách quốc tế lưu trú giảm 92%, tổng thu du lịch giảm 56,6% so với cùng kỳ.

Từ cuối năm 2021, TP Cần Thơ đã có nhiều văn bản về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới nhằm khôi phục lại hoạt động du lịch Cần Thơ. Gần đây nhất, TP đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành Đền Hùng vào ngày 6-4-2022; đăng cai tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022 và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX từ ngày 6-4-2022 đến ngày 11-4-2022.

Các hoạt động trên nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch; kết nối các doanh nghiệp, địa phương giới thiệu, chào bán các sản phẩm, chương trình du lịch mới nhằm góp phần phục hồi và kích cầu du lịch, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong điều kiện bình thường mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.