Các sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung vụ chế phẩm Redoxy-3C

(PLO)- Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố tội danh mới liên quan đến việc mua chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm hồ.

Tối 17-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung (cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang (giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đây là động thái tố tụng mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan. Vụ án này được khởi tố vào tháng 4-2020.

Bị can Nguyễn Trường Giang. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Trường Giang có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy-3C của Công ty Watch water (trụ sở tại CHLB Đức).

Chế phẩm này sau đó được sử dụng để xử lý, duy trì chất lượng hồ trên địa bàn TP Hà Nội trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Theo tìm hiểu, từ năm 2009 đến năm 2016, Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội có nhiều văn bản chỉ đạo về việc khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các sông, hồ trên địa bàn.

Nhiều công nghệ xử lý đã được áp dụng nhưng đều không mang lại hiệu quả cao.

Cuối tháng 5-2016, nhân dịp triển lãm về nước, nước thải và chất rắn tổ chức tại CHLB Đức, UBND TP Hà Nội cử đoàn công tác do một phó chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn sang tham dự.

Tiếp đó, với tư cách chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung có thư mời tổng giám đốc Công ty Watch Water GmbH sang thăm và làm việc với TP Hà Nội về lĩnh vực bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm nguồn nước.

Theo giới thiệu, Công ty Watch Water GmbH là đơn vị cung cấp các sản phẩm trong ngành xử lý nước, bao gồm chế phẩm Redoxy-3C.

Sau khi khảo sát và lấy mẫu nước các hồ tại Hà Nội, đại diện Công ty Watch Water GmbH đưa ra giải pháp xử lý nước hồ ô nhiễm bằng chế phẩm nêu trên.

Tháng 8-2016, Công ty Watch Water GmbH ký văn bản thỏa thuận về việc đồng ý cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic được phân phối độc quyền các sản phẩm của mình tại Việt Nam, trong đó có chế phẩm Redoxy-3C.

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, UBND TP Hà Nội quyết định triển khai diện rộng việc xử lý ô nhiễm tại các hồ trên địa bàn bằng chế phẩm Redoxy-3C. Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội được giao thực hiện việc này.

Từ năm 2016 đến quý I-2019, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội ký hợp đồng mua 403,040 tấn chế phẩm Redoxy-3C từ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic, với giá trị hơn 137,6 tỉ đồng.

Số chế phẩm này đã được sử dụng cho việc xử lý sự cố cá chết ở Hồ Tây, xử lý ô nhiễm 141 hồ trên địa bàn Hà Nội…

Đáng chú ý, hồi tháng 2-2020, Thanh tra TP Hà Nội từng ban hành kết luận thanh tra về việc mua, quản lý và sử dụng chế phẩm Redoxy-3C.

Ban đầu, cơ quan thanh tra ban hành kết luận thanh tra chỉ ra nhiều hạn chế của các cơ quan chức năng TP Hà Nội. Tuy nhiên sau đó ít ngày, kết luận thanh tra này bị hủy, thay thế bằng một kết luận thanh tra mới, hầu như không đề cập gì đến các hạn chế hay tồn tại trong việc mua, quản lý và sử dụng chế phẩm Redoxy-3C.

Bắt tổng giám đốc công ty thoát nước

Liên quan đến vụ án, tháng 8-2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Tháng 12-2020, ông Nguyễn Đức Chung bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Ngoài ông Chung, ba bị cáo khác gồm Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế - C03, Bộ Công an) bị tuyên bốn năm sáu tháng tù; Nguyễn Hoàng Trung (cựu cán bộ công an biệt phái, chuyên viên) bị tuyên 24 tháng tù và Nguyễn Anh Ngọc (cựu cán bộ công an biệt phái, phó trưởng Phòng Thư ký biên tập - UBND TP Hà Nội) bị tuyên 18 tháng tù về cùng tội danh.

Ông Chung và các đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.