(PLO)- Lãnh đạo UBND quận 1, TP.HCM khẳng định là sẽ xử lý nghiêm và quyết liệt đối với việc hàng rong chặt chém du khách.
Các phường trên địa bàn quận 1 đang đồng loạt ra quân xử lý những người bán hàng rong như mắt kính, bán dừa, những người đánh giày… có hành vi chèo kéo, chặt chém du khách, làm xấu diện mạo của trung tâm TP.
Bán cho người nước ngoài thì giá phải cao hơn một tí
Ngày 12-10, UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) đã tổ chức xử lý người dân bán mắt kính, đánh giày chặt chém du khách trên một số tuyến: Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão.
Phường Phạm Ngũ Lão xử lý người bán mắt kính, ngăn chặn chèo kéo du khách.
Là một trong bốn người bán mắt kính dạo bị đoàn công tác phường đưa về làm việc, anh TQL (36 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) cho biết sáng nay, khi đang ăn sáng trước khi đi bán thì lực lượng chức năng đến.
Trải lòng về công việc, anh L. cho biết mình bán các mặt hàng gồm quạt, mắt kính, móc khóa, bông tai ở khu vực quận 1 đã được hơn ba năm nay.
Nói về việc có chặt chém khách du lịch hay không thì anh L. thừa nhận: “Người nước ngoài thì phải bán giá cao hơn một tí. Ví dụ như móc khóa bán cho người Việt giá 10.000 đồng thì bán cho khách du lịch giá 12.000-13.000 đồng, đâu có đắt gì đâu… Đắt quá ai mà mua” - anh nói.
Theo anh L., trước đó anh từng bị một phường khác xử phạt. Thời gian qua, khi buôn bán cũng phải tránh né lực lượng chức năng. Còn hàng hóa anh L. bán được mua từ chợ Kim Biên…
Cán bộ phường Phạm Ngũ Lão đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính của anh L. và tạm giữ tang vật. Sau hai ngày, anh L. không xuất trình các chứng từ hàng hóa đảm bảo chất lượng thì sẽ có quyết định xử phạt.
Các phường cũng lập danh sách nhằm quản lý những người bán dừa, mắt kính, đánh giày... để phát hiện vi phạm thì dễ dàng mời đến xử lý.
Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Cao Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, cho biết hiện nay phường đã lập danh sách, hồ sơ theo dõi tất cả người bán mắt kính và đánh giày trên địa bàn phường. Từ đó, khi có phản ánh về việc chặt chém khách du lịch thì dễ dàng mời đến làm việc. Ông Việt cũng khẳng định trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão không có người bán dừa chặt chém du khách.
Đối với những người bán mặt hàng mắt kính thì sẽ xử lý các lỗi: bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, buôn bán lòng lề đường…
Theo vị lãnh đạo phường Phạm Ngũ Lão, công tác xử lý hàng rong chặt chém du khách được làm thường xuyên nhưng do đây đều là những người vãng lai, đến từ các tỉnh và tạm trú tại các quận khác chứ không phải là người dân địa phương. Họ thường buôn bán ở bến xe khách Công viên 23-9, tuyến Phạm Ngũ Lão…
Thời gian tới phường sẽ tăng cường xử lý, tuần tra. Hằng ngày tổ liên ngành gồm công an phường, trật tự đô thị trong quá trình tuần tra, xử lý trật tự lòng lề đường, an ninh trật tự sẽ kết hợp xử lý cả tình trạng này. Phường cũng sẽ có công văn thông báo về địa phương nơi những người này cư trú để răn đe, nhắc nhở.
Phường Phạm Ngũ Lão tạm giữ tang vật tại phường.
Không chỉ có phường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, Bến Nghé... cũng tập trung xử lý tình trạng này.
Tại phường Bến Thành, ông Võ Nguyên Khanh, Chủ tịch UBND phường, cho biết phường này cũng đã lập hồ sơ, địa chỉ và chụp ảnh các đối tượng bán dừa, đánh giày, xích lô trên địa bàn phường để quản lý. Tổ công an phường và trật tự đô thị cũng đi tuần tra xung quanh dinh Độc Lập, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trước một số địa điểm như tòa án, bảo tàng, trung tâm mua sắm để phát hiện thì xử lý tại chỗ.
Theo đó, từ ngày 10 đến 12-10, phường Bến Thành đã kiểm tra, xử lý 10 người đánh giày, thu giữ năm gánh dừa, tạm giữ năm xích lô chèo kéo khách.
Ông Võ Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Nghé, cũng cho biết đã phối hợp với phường Bến Thành và phường 6 (quận 3) giáp ranh trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để xử lý vi phạm.
Ông Hưng nhìn nhận các tuyến đường mà những người bán hàng lựa chọn hoạt động là đường một chiều. Khi thấy lực lượng thì bỏ chạy, băng qua các phường giáp ranh hoặc chạy ngược chiều (ở Nam Kỳ khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai) nên gây khó khăn cho các lực lượng chức năng.
Phó Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Thị Thu Hường khẳng định: “Quan điểm của quận 1 là xử lý nghiêm và quyết liệt”. Bà Hường cho biết thời gian qua, công tác xử lý người bán hàng rong chặt chém du khách vẫn được các phường thực hiện, những ngày qua đã tập trung hơn ở phường Bến Thành và Bến Nghé.
Đặc biệt, hiện nay quận 1 đã cho các lực lượng gồm (công an phường, trật tự đô thị, lực lượng thanh niên xung phong…) chốt ở các điểm thường xảy ra tình trạng chèo kéo để khi phát hiện tình trạng là xử lý ngay.
Theo bà Hường, quận 1 cũng đã họp với Sở Du lịch TP và các ngành để phối hợp xử lý các điểm giáp ranh với quận 3.
“Đây là nhiệm vụ mà các phường, đơn vị phải tập trung thực hiện. Việc này sẽ được đánh giá thi đua hằng năm của các đơn vị và cá nhân người đứng đầu” - bà Hường nhấn mạnh.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.