Các phường quận Phú Nhuận cũ sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ đầu tiên

(PLO)- Tổ công tác số 10 Thành ủy TP.HCM kiểm tra, góp ý công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I tại bốn phường mới: Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Minh Phụng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-8, Tổ công tác số 10 của Ban Chỉ đạo Đại hội Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Văn Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy các phường Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu và Minh Phụng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội Đảng bộ-9.JPG
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường báo cáo tiến độ chuẩn bị đại hội, trong đó bao gồm thời gian tổ chức, số lượng đại biểu, công tác tuyên truyền và xây dựng văn kiện.

Phường Đức Nhuận dự kiến tổ chức đại hội vào chiều 15 và sáng 16-8, tại trụ sở Đảng ủy – HĐND phường. Đại hội sẽ triệu tập 154 đại biểu chính thức và 60 đại biểu khách mời.

Đại hội Đảng bộ-3.JPG
Bà Trần Xuân Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, báo cáo tại buổi làm việc.
 Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo bà Trần Xuân Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy phường, công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, với 2.000 phiếu khảo sát xã hội học online để ghi nhận góp ý từ người dân. Phường cũng đăng ký 9 công trình mô hình chào mừng đại hội.

Phường Cầu Kiệu sẽ tổ chức đại hội vào các buổi sáng 21 và 22-8, với 150 đại biểu chính thức và khoảng 30 khách mời.

Đại hội Đảng bộ-2.JPG
Bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Kiệu, cho biết công tác tổ chức đang được triển khai đúng tiến độ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Với phường Phú Nhuận, bà Trần Thị Mai Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết đến ngày 31-7, 14/14 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội. Phiên chính thức đại hội phường sẽ diễn ra vào sáng 19-8 với 168 đại biểu chính thức, 50 khách mời. Văn kiện đã được lấy ý kiến nhân dân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội và Mặt trận Tổ quốc.

Riêng phường Minh Phụng, bà Nguyễn Thị Mai Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, thông tin đại hội dự kiến tổ chức ngày 7 và 8-8 với 239 đại biểu chính thức. Văn kiện xác định 16 chỉ tiêu, 6 chương trình đột phá. Đặc biệt, với hơn 40% dân số là đồng bào người Hoa, công tác tuyên truyền của phường tập trung vào chính sách an sinh, hỗ trợ các nhóm yếu thế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị đại hội của các địa phương. Ghi nhận những công trình trọng điểm và chương trình đột phá mà các Đảng bộ phường đề xuất là phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đại hội Đảng bộ-7.JPG
Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Minh phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bên cạnh đó, ông Minh lưu ý các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm thông tin, tham gia góp ý văn kiện đại hội. Văn kiện cần được bố cục lại theo hướng lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng, an ninh làm trung tâm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt. Trong từng nội dung, cần nêu bật kết quả đạt được, vượt chỉ tiêu nghị quyết bằng số liệu cụ thể.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cũng đề nghị các Đảng bộ phường quan tâm một số chỉ tiêu cụ thể như số trường đạt chuẩn quốc gia, trường học thông minh, kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát; cải cách hành chính, nâng cao tỉ lệ giải quyết thủ tục trực tuyến – nhất là thủ tục trực tuyến toàn phần.

“Mỗi nhiệm vụ cần gắn với giải pháp cụ thể, trình bày rõ để dễ theo dõi và tổ chức thực hiện” – ông Minh nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu đánh giá kỹ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế tại địa phương. Trong đó, cần làm rõ vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.