Các nhà thầu Nhật phải chịu trách nhiệm chính

Quy hoạch cả tuyến phố hai bên đường để chấm dứt tình trạng nhà siêu mỏng.

Chiều qua (21-12), Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã giao lưu trực tuyến với bạn đọc trên website của Báo Công an Nhân Dân.

Về sự cố cầu Cần Thơ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân cho biết Chính phủ đã thành lập ủy ban điều tra cấp nhà nước có nhiệm vụ điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Sau hơn hai tháng điều tra, sơ bộ đánh giá nguyên nhân chính khởi nguồn sự sập đổ hệ thống đà giáo tạm là lún móng, đào cọc của trụ tạm gây biến dạng trụ và làm sập đổ hệ thống đà ngang, đà dọc của hệ thống trụ tạm. Đây là sự cố xảy ra đang trong giai đoạn thi công do liên doanh các nhà thầu Nhật Bản là nhà thầu chính, vì vậy họ phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Phía Nhật cũng đã thừa nhận. Tuy nhiên, quan điểm của Thủ tướng Chính phủ là xử lý nghiêm nhưng không làm phương hại đến quan hệ của hai nước.

Về sự cố ở công trình thủy điện Bản Vẽ mới đây làm 18 người thiệt mạng, ông Nguyễn Hồng Quân cho biết hiện đang tập trung toàn lực cho công tác cứu hộ và tìm thi thể nạn nhân. Tới thời điểm này mới tìm được chín thi thể. Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố trong thời gian sớm nhất.

Nhiều bức xúc về việc hiện nay quy hoạch phát triển hạ tầng thường kéo theo điều chỉnh sử dụng đất, trong đó có khu dân cư hiện hữu. Việc giải tỏa là cần thiết nhưng thường kéo theo tình trạng kiến trúc tuyến phố với những căn nhà siêu mỏng, siêu nhỏ, siêu cao và có hình thù quái dị sau giải tỏa.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân lý giải nguyên nhân là do trước nay người làm đường chỉ quan tâm đến đường, mục tiêu để làm sao tổng mức đầu tư thấp nên chỉ đền bù đến giới hạn đường. Trên thực tế, có chuyện là đường cắt qua nhà dân thì chỉ đền bù đến phần đó chứ không đền bù hết cả ngôi nhà. Người dân còn lại nửa nhà, thậm chí chỉ còn một góc nhà hình tam giác, họ tiếp tục xây dựng thành những nhà siêu mỏng, siêu nhỏ, siêu cao với hình thù quái dị.

Đề xuất giải pháp cho vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Quân cho rằng khi làm đường cần phải quan tâm đến kiến trúc của con đường, phải giải tỏa rộng ra ngoài chỉ giới của hai bên đường để xây dựng nhà ở theo kiến trúc quy hoạch. Cách làm này sẽ có tuyến phố đẹp hai bên đường mới mở chứ không lem nhem, nhếch nhác như hiện nay.

Cách làm này cũng sẽ tạo quy chế để nhà đầu tư kinh doanh quỹ đất hai bên đường, từ đó có kinh phí để giải tỏa, tổ chức tái định cư cho dân... mà không cần rút từ ngân sách. Ngoài ra, nó cũng giúp đảm bảo công bằng, tránh khiếu kiện...

THANH HOA lược ghi

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.