Các loại giấy người tạm trú TP.HCM cần mang theo để làm CCCD

(PLO)- Công an Hướng dẫn, người tạm trú TP.HCM khi đi làm CCCD bắt buộc phải mang theo sổ hộ khẩu bản chính, không dùng bản sao công chứng.

Từ hôm nay (1-5), Công an TP.HCM tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân có gắn chip điện tử (CCCD) cho nhân khẩu tạm trú trên địa bàn TP. 

Việc tiếp nhận này sẽ được thực hiện ở Công an TP Thủ Đức và các quận, huyện, nơi người dân đang tạm trú.

cap-cccd-tam-tru

Công an TP.HCM tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân tạm trú từ 1-5. Ảnh: LÊ THOA

Vấn đề mà người dân quan tâm hiện nay là người tạm trú TP.HCM khi đi làm CCCD cần mang theo những loại giấy tờ gì. 

Về việc này, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM cũng đã có hướng dẫn trước đó. Theo đó, các giấy tờ cần mang theo là Sổ hộ khẩu, CMND/CCCD cũ, giấy khai sinh (bản chính).

Ngoài tra, Công an các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM cũng có hướng dẫn cụ thể đối với người dân tạm trú trên địa bàn của mình.

Theo lãnh đạo một Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội trên địa bàn TP.HCM, người tạm trú buộc phải mang theo CMND/CCCD cũ, sổ hộ khẩu để cán bộ tiếp nhận, đối chiếu dữ liệu. 

Giấy khai sinh hoặc một số giấy tờ hộ tịch khác chỉ yêu cầu xuất trình khi cán bộ cần phải đối chiếu, xác minh một số dữ liệu về ngày-tháng sinh, hộ tịch... mà trên CMND/CCCD và sổ hộ khẩu bị thiếu, không rõ ràng... 

“Mang theo sổ tạm trú là việc không bắt buộc nhưng trường hợp nào có sổ tạm trú thì có thể mang theo để thuận lợi cho việc đối chiếu thông tin được nhanh chóng” – vị này nói.

Đặc biệt, người dân không sử dụng sổ hộ khẩu sao y chứng thực thay thế cho sổ hộ khẩu bản chính, vì sẽ không được cán bộ tiếp nhận chấp nhận. Bởi theo hướng dẫn của Bộ Công an, để đối chiếu thông tin, người dân cần xuất trình sổ hộ khẩu bản chính.

Trường hợp, nếu không mang theo sổ hộ khẩu bản chính, người tạm trú có thể về quê hoặc nhờ người thân ở quê gửi sổ hộ khẩu bản chính lên TP.HCM.

Trong tình huống này, người dân tạm trú có thể cân nhắc việc về quê làm CCCD hoặc mang sổ hộ khẩu đến nơi tạm trú để làm CCCD. Cần lưu ý bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình khi di chuyển về quê và quá trình đi làm CCCD trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Đáng lưu ý, người dân cần hiểu rõ nhân khẩu tạm trú được tiếp nhận hồ sơ làm CCCD phải là người thường trú tại các tỉnh thành khác. Như vậy, người tạm trú cần phải bảo đảm điều kiện là phải có nơi thường trú tại bất cứ tỉnh, thành khác. Đồng nghĩa với việc người tạm trú phải có hộ khẩu mới được tiếp nhận làm CCCD.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.