Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Bác

(PLO)- Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2024), sáng 27-7, Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn-Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạp Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Bác
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Dự lễ tưởng niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

cac-lanh-dao-nguyen-lanh-dap-dang-nha-nuoc-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-va-vao-lang-vieng-bac-12.jpg
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ tưởng niệm.

cac-lanh-dao-nguyen-lanh-dap-dang-nha-nuoc-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-va-vao-lang-vieng-bac-11.jpg
Đoàn đại biểu Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ”.

cac-lanh-dao-nguyen-lanh-dap-dang-nha-nuoc-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-va-vao-lang-vieng-bac-10.jpg
Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng, niềm tin chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lớp lớp những người con ưu tú đất Việt đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình thực hiện nhiệm vụ, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

cac-lanh-dao-nguyen-lanh-dap-dang-nha-nuoc-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-va-vao-lang-vieng-bac-9.jpg
Đoàn Thành ủy Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

77 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ.

cac-lanh-dao-nguyen-lanh-dap-dang-nha-nuoc-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-va-vao-lang-vieng-bac-8.jpg
Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP

Điều đó đã lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, đồng thời thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

cac-lanh-dao-nguyen-lanh-dap-dang-nha-nuoc-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-va-vao-lang-vieng-bac-7.jpg
Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP

Tiếp đó, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

cac-lanh-dao-nguyen-lanh-dap-dang-nha-nuoc-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-va-vao-lang-vieng-bac-6.jpg
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.

cac-lanh-dao-nguyen-lanh-dap-dang-nha-nuoc-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-va-vao-lang-vieng-bac-5.jpg
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP

Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương-Bộ Công an; Bộ LĐ-TB&XH; Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

cac-lanh-dao-nguyen-lanh-dap-dang-nha-nuoc-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-va-vao-lang-vieng-bac-3.jpg
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP
cac-lanh-dao-nguyen-lanh-dap-dang-nha-nuoc-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-va-vao-lang-vieng-bac-2.jpg
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP
cac-lanh-dao-nguyen-lanh-dap-dang-nha-nuoc-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-va-vao-lang-vieng-bac-1.jpg
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.