Các lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM trúng cử đại biểu HĐND khóa mới

(PLO)- Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm Phó Bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết; khối UBND có Chủ tịch Nguyễn Văn Được cùng 2 Phó Chủ tịch UBND.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 (Ủy ban bầu cử TP.HCM) tổ chức lễ công bố kết quả bầu cử. Theo đó, đơn vị đã công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Các lãnh đạo trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031-dai-bieU-hdnd-tphcm 3.jpg
dai-bieu-hdnd-tphcm 2.jpg
Các lãnh đạo trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031-dai-bieu-hdnd-tphcm.jpg
Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND TP.HCM tại khu vực bỏ phiếu số 25, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Theo danh sách được lãnh đạo Sở Nội vụ, cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử TP.HCM công bố, các lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Trong đó, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trúng cử tại đơn vị bầu cử số 17 gồm các phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Ông Lê Quốc Phong: TP.HCM bảo đảm hệ thống trường lớp, không để các em thiếu điều kiện học tập-tiep-xuc-cu-tri-HDND-TPHCM.jpg
Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong. Ảnh: THANH THÙY

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trúng cử tại đơn vị bầu cử số 40 gồm các phường Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long.

cu-tri-tp.hcm-6.JPG
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: LÊ THOA

Ngoài ra, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn cũng trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM tại đơn vị bầu cử số 16 gồm các phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

Ở khối UBND TP.HCM, ngoài Chủ tịch Nguyễn Văn Được còn có 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trúng cử gồm ông Nguyễn Lộc Hà và bà Trần Thị Diệu Thúy.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trúng cử tại đơn vị bầu cử số 36 gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm.

chu-tich-nguyen-van-duoc-ung-cu.JPG
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: LÊ THOA

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An.

nguyen-loc-ha-1-6775-2197.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy trúng cử tại đơn vị bầu cử số 31 gồm các phường Tân Tạo, Bình Trị Đông.

z7581851414405_bb437f26e22517383f85e913ee28a373.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy. Ảnh: TRẦN MINH

Ở khối HĐND TP.HCM, ngoài Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, các Phó Chủ tịch HĐND đương nhiệm trúng cử gồm các ông: Nguyễn Văn Thọ, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Văn Dũng và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trúng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An.

đai-bieu-quuoc-hoi-tphcm
Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ trúng cử tại đơn vị bầu cử số 11 gồm các phường Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã Long Sơn, Châu Đức, Châu Pha.

pho-chu-tich-hdnd-tphcm-3915-324.jpg
Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân trúng cử tại đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức.

pho-hdnd-tphcm-huynh-thanh-nhan.jpg
Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân. Ảnh: THANH THÙY

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 24 gồm các phường Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú.

Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM-nhan-ssu-ông-nguyễn-văn -dũng.jpg
Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa.

Bên cạnh đó, HĐND khóa mới có sự góp mặt của đại diện lực lượng vũ trang như: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM; Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố; Đại tá Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

cong-an-tphcm-464-7304.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Danh sách trúng cử cũng có sự góp mặt của các chức sắc tôn giáo như linh mục Trần Quang Vinh (Giáo xứ Đông Quang) và Thượng tọa Thích Thiện Quý (ông Huỳnh Văn Phương, Phó Ban trị sự kiêm Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM).

Bên cạnh đó là các nhà khoa học, giảng viên, lãnh đạo bệnh viện như ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo (ĐH Kinh tế TP.HCM), ông Nguyễn Trọng Hào (Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch), ông Ngô Minh Đức (Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Miền Đông), ông Nguyễn Hoàng Hải (Giám đốc BV Nhân dân Gia Định), ông Phan Minh Hoàng (Giám đốc BV Nghề nghiệp và phục hồi chức năng - điều trị Bệnh nghề nghiệp).

Điểm nổi bật trong danh sách trúng cử nhiệm kỳ này là sự xuất hiện của nhiều gương mặt doanh nhân trở thành đại biểu HĐND TP.HCM như các ông: Phan Tấn Đạt, Phạm Ngọc Hải, Luân Quốc Hưng, Phạm Trung Kiên, Cao Thanh Lương, Lê Hồng Minh, Dương Hồng Nhân, Mai Hữu Tín, Phan Thành Tân.

Ngoài ra, trong danh sách trúng cử nhiệm kỳ tới có nhiều lãnh đạo các sở, ngành, phường, xã.

Kỳ bầu cử tại TP.HCM thành công với 99% trong hơn 9,5 triệu cử tri đi bầu. Từ 208 ứng viên ứng cử đại biểu HĐND tại 42 đơn vị bầu cử, cử tri TP.HCM đã bỏ phiếu để bầu 125 đại biểu HĐND nhiệm kỳ tới.

Ủy ban bầu cử TP.HCM đánh giá tất cả 168 xã, phường, đặc khu đều có tỉ lệ cử tri đi bầu trên 95%. Trong đó có 38 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Trên địa bàn TP.HCM không có khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.