Các khách sạn, bar, vũ trường ở Đà Nẵng bị lợi dụng để lừa đảo

(PLO)- Thương hiệu các nhà hàng, khách sạn, bar, vũ trường ở Đà Nẵng được tội phạm chạy quảng cáo trên Facebook với nội dung khiêu dâm để lừa đảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP Đà Nẵng cho hay, thời gian vừa qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều tài khoản Facebook mạo danh các nhà hàng, khách sạn, bar, vũ trường ở Đà Nẵng để quảng cáo dịch vụ hẹn hò trực tuyến, mua bán dâm.

Theo công an, đây là thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức làm nhiệm vụ với cách tiếp cận mới, nhắm tới nạn nhân là nam giới.

Xem thêm clip: Nghe 1 cuộc gọi, mất 200 triệu đồng.

Cụ thể, các đối tượng tạo tài khoản Facebook và sử dụng tên, hình ảnh, logo thương hiệu của các nhà hàng, khách sạn, bar, vũ trường ở Đà Nẵng nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. Sau đó các đối tượng này chạy quảng cáo Facebook với nội dung như “hệ thống gái gọi toàn quốc”, “gái gọi”, “tình một đêm”….

Nạn nhân được hướng dẫn truy cập website giả mạo để đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ xem video đồi trụy người thật không giới hạn, giảm giá 50%, tắm chung với khách....

Khi đăng ký thành công, đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn nhân nạp thêm 1.000.000 đồng để tham gia “gói nhiệm vụ tình một đêm”. Hoàn thành nhiệm vụ, đối tượng lập tức chuyển khoản cho nạn nhân 1.200.000 đồng. Sau đó, các đối tượng lừa đảo sẽ thêm nạn nhân vào một nhóm kín trên Telegram gồm nhiều nhiều tài khoản khác đăng các hình ảnh gợi cảm khoe đã “sở hữu” được các cô gái xinh đẹp.

Thực chất các tài khoản trong nhóm này đều là tài khoản ảo của các đối tượng nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân tiếp tục nạp thêm tiền làm nhiệm vụ với hy vọng “sở hữu” được các cô gái xinh đẹp.

Tuy nhiên khi số tiền nạp ngày càng lớn thì đối tượng liên tục lấy cớ nạn nhân thao tác sai và yêu cầu nạp tiền tiếp để được rút hết số tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng nạp tiền đối tượng nhanh chóng chặn nạn nhân và chiếm đoạt số tiền nạn nhân đã nạp. Các nạn nhân của thủ đoạn này thường xấu hổ, sợ mất mặt nên không dám trình báo với cơ quan công an.

Theo PA05, Công an TP Đà Nẵng vào đầu tháng 11-2023 đã tiếp nhận tin báo của ông V.N (trú TP Hà Nội) về việc bị lừa với thủ đoạn trên hơn 1 tỉ đồng.

Vì vậy, công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo. Đồng thời, tuyên truyền với người thân, bạn bè về thủ đoạn của loại tội phạm này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.