Các doanh nghiệp vận tải ở Gia Lai ký kết không chở mía quá tải, quá khổ

(PLO)- Các doanh nghiệp vận tải, thu mua mía ở Gia Lai ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai và các doanh nghiệp vận tải tỉnh Gia Lai tổ chức ký kết quy chế phối hợp chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong niên vụ mía 2025-2026.

Ky-ket-an-toan-giao-thong-Gia-Lai-2.jpg
Đại diện Cảnh sát giao thông và các doanh nghiệp ký kết quy chế phối hợp chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại vùng nguyên liệu mía ở Gia Lai.

Việc ký kết nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuối năm 2025, nhất là thời điểm bắt đầu niên vụ thu hoạch mía năm 2025-2026; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải, quá khổ tại các vùng nguyên liệu mía.

Theo nội dung ký kết, Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai phải kiên quyết không nhập nguyên liệu đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép và chưa ký cam chấp hành trật tự an toàn giao thông.

Các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải phải chấp hành nghiêm các quy định về vận tải đường bộ.

Tại lễ ký kết, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nói Công an tỉnh này sẽ tạo điều kiện hết sức để người dân, doanh nghiệp thu hoạch, sản xuất mía hiệu quả.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp, chủ phương tiện phải chấp hành, tuân thủ quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông để đảm bảo an toàn, quyền lợi cho chính bản thân mình. Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, tài xế, chủ phương tiện vận tải chấp hành các nội dung đã cam kết.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, từ ngày 15-1 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh này phát hiện, xử lý 121.722 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xử phạt 107.363 trường hợp với tổng số tiền hơn 190 tỉ đồng.

Trong đó, 12.986 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 33.056 trường hợp vi phạm tốc độ, 634 trường hợp quá khổ, quá tải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.