Các địa phương đến trung ương chúc tết giảm mạnh

(PL)- Trong cuộc họp sáng 23-2 về đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, một số vấn đề hạn chế cần chấn chỉnh đã được Ban Bí thư và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập.

Báo cáo của Văn phòng Trung ương và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Bí thư đều đánh giá những chuyển biến tích cực trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, trong đó đáng chú ý là lãnh đạo các địa phương trực tiếp về trung ương chúc Tết các ban, bộ, ngành và cấp dưới chúc Tết cấp trên giảm mạnh so với Tết Đinh Dậu 2017. Đây có thể coi là kết quả chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các cấp sau hai năm triển khai Nghị quyết Đại hội XII và nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Về hoạt động thăm, chúc Tết của lãnh đạo cấp cao, công tác tham mưu, phối hợp cũng tốt hơn, khắc phục được việc nhiều người đến thăm một địa phương. Thay vì gặp, chúc Tết lãnh đạo địa phương, lần này các chuyến đi đều thẳng xuống bà con, người dân và cán bộ nhà nước, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đang trực tiếp làm nhiệm vụ.

Bên cạnh các mặt tích cực thì vẫn còn những vấn đề đáng lưu tâm, như tai nạn giao thông tuy giảm về số vụ, số người bị thương, số người chết nhưng vẫn còn cao. Tình trạng ngộ độc rượu, thực phẩm, đốt pháo nổ tại một số nơi, tình trạng cờ bạc đỏ đen, mê tín dị đoan, lãng phí còn tái diễn. Việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch có nơi còn chưa nghiêm. Một số nơi còn xảy ra các vụ án nghiêm trọng, người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ ngay trong bệnh viện.

Trước những hạn chế trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần hết sức quan tâm chỉ đạo khắc phục, rút kinh nghiệm. Ông lưu ý sau Tết là mùa của lễ hội, du xuân, cần tổ chức văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống. Tổng Bí thư cũng nhắc tới vấn đề mà dư luận xã hội gần đây có phản ứng, liên quan đến tổ chức Tết trồng cây. Ông nhấn mạnh các hoạt động gắn với Tết trồng cây cần bảo đảm thiết thực, ý nghĩa, tránh hình thức, phô trương, đúng ý nghĩa trồng cây để bảo vệ môi trường sinh thái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.