Các địa phương có biển ở ĐBSCL quyết liệt chống khai thác IUU

(PLO)- Thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, các tỉnh có biển ở ĐBSCL quyết liệt thực hiện các giải pháp, qua đó có những địa phương hơn năm qua không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang, tỉnh hiện có 1.298 tàu đánh bắt hải sản, với 9.390 thuyền viên hoạt động trực tiếp trên tàu. Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU của tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác IUU. Mặt khác, Tiền Giang thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các tỉnh Bến Tre, Bình Thuận, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển...

Qua đó, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đã có sự chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh, có 965/965 tàu cá đang hoạt động trên biển đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đưa vào hoạt động, đạt 100%.

Theo ghi nhận của ngành chức năng địa phương, trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, tỉnh Tiền Giang không ghi nhận thông tin tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

thuy-san-8.JPG
Hoạt động mua bán hải sản ở Bạc Liêu

Cũng như Tiền Giang, Bạc Liêu là tỉnh triển khai các chiến dịch chống khai thác hải sản bất hợp pháp hiệu quả. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Mười cho biết bám sát, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp chống IUU của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương và Ban chỉ đạo tỉnh, ngành nông nghiệp phối hợp với ngành hữu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến quy định về khai thác thủy hải sản, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, từ đó cộng đồng ngư dân chấp hành nghiêm.Và thời gian qua Bạc Liêu không có tàu nào vi phạm về đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài.

iuu-dbscl-1.png
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu tuyên truyền về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU cho ngư dân

Tại Kiên Giang, bên cạnh công tác thực thi pháp luật, quản lý chặt chẽ đội tàu, thì việc giám sát sản lượng thủy sản qua cảng được chú trọng.

Kiên Giang chỉ có 2 cảng cá chỉ định là cảng cá Tắc Cậu và cảng cá An Thới do Ban Quản lý cảng cá Kiên Giang quản lý. Tại các cảng cá chỉ định, Ban Quản lý cảng cá Kiên Giang phối hợp Chi cục Kiểm ngư và Đồn Biên phòng Tây Yên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới kiểm tra 100% hồ sơ tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản và kiểm tra xác nhận tàu cá rời cảng theo quy định. Kết quả 8 tháng năm 2023, có hơn 1.300 lượt tàu cá cập cảng bốc dỡ hàng thủy sản, với tổng sản lượng 22.486 tấn.

Thực hiện quy trình giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản, Ban Quản lý cảng cá Kiên Giang tập trung nguồn lực đảm bảo bố trí giám sát 100% sản lượng bốc dỡ qua 2 cảng cá chỉ định, cụ thể tại cảng cá Tắc Cậu bố trí 14 người (chia làm 2 ca trực xuyên suốt 24/24 giờ); tại cảng cá An Thới có 6 người (chia làm 2 ca trực) đảm bảo xuyên suốt trong quá trình tàu cá cập cảng bốc dỡ hàng thủy sản qua cảng.

Để việc kiểm tra, giám sát hoạt động bốc dỡ thủy sản và kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào cảng tại Kiên Giang tốt hơn trong thời gian tới, Ban Quản lý cảng cá Kiên Giang kiến nghị Sở NN&PTNT rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của các cảng cá để đảm bảo đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ, kiểm soát được tàu cá ra, vào cảng; giám sát sản lượng bốc dỡ; thu nhật ký khai thác, báo cáo khai thác và xác nhận nguồn gốc thủy sản theo quy định. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của ngư dân; kêu gọi các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản không mua những lô hàng không chứng minh được nguồn gốc khai thác, cùng góp phần tháo gỡ thẻ vàng của EC.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.