Các ĐBQH ở địa bàn áp dụng Chỉ thị 15, 16 ở khách sạn riêng, ngồi khu vực riêng…

(PLO)-  ĐBQH các địa phương giãn cách theo Chỉ thị 15, 16 sẽ ở khách sạn Hilton trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV.

Chiều 17-7, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV.

Tại cuộc họp báo, ông Bùi Văn Cường nhận được câu hỏi liên quan đến khả năng một số ĐBQH ở các tỉnh, thành phía Nam có thể không tham dự được kỳ họp do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. 

“Đến thời điểm này có bao nhiêu ĐB xin vắng mặt vì lý do dịch COVID-19?”- phóng viên hỏi.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: HOÀNG HẢI

“Chúng tôi đang tiếp nhận thông tin tại một số địa phương, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ họp Quốc hội của các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh là quan trọng, nhưng nhiệm vụ phòng chống dịch để đảm bảo an toàn, tính mạng, sức khoẻ của người dân còn quan trọng hơn nên một số đồng chí đã xin phép vắng”- ông Bùi Văn Cường cho biết. 

Theo ông Cường, thực tế cũng phát sinh tình huống có ĐBQH tiếp xúc với F0, trở thành F1. “Chúng ta cho phép F1 không tham gia kỳ họp để bảo đảm an toàn chung cho phòng, chống dịch bệnh. Mới tiếp xúc xét nghiệm có thể có kết quả âm tính nhưng cũng phải cảnh giác vì nhiều khi qua thời gian mới biểu hiện ra”- ông Cường nói và cho hay hiện chưa có con số chính thức về số lượng các ĐBQH xin vắng mặt tại cuộc họp.

Tổng thư ký Quốc hội cũng khẳng định “công tác phòng, chống dịch phục vụ kỳ họp được chuẩn bị rất kỹ lưỡng”. 

Theo đó, đến thời điểm này, chỉ còn 64/499 đại biểu đang tiếp tục cập nhật thông tin về việc tiêm vaccine phòng COVID -19. Lực lượng phục vụ, các cơ quan của Quốc hội, các phóng viên báo chí, kể cả các khách sạn đều đã được đề nghị tiêm vacccine.

“Các đại biểu trước khi về Hà Nội cũng như các đại biểu ở Hà Nội đều phải xét nghiệm 3 lần trước khi kỳ họp diễn ra. Riêng đối với những địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ, khi về Hà Nội tiếp tục xét nghiệm thêm 2 lần nữa”- ông Cường thông tin.

Đáng chú ý, các ĐBQH tại địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15, 16 sẽ ở khách sạn riêng, đi bằng phương tiện riêng, vào hội trường Quốc hội cũng theo lối đi riêng, ngồi ở khu vực riêng để bảo đảm phòng, chống dịch và có lực lượng thường xuyên kiểm tra, xét nghiệm…

Liên quan đến điều kiện ăn, ở, đi, ông Cường cho hay Văn phòng Quốc hội đã chuẩn bị các phương án. Cụ thể, Văn phòng Quốc hội đã tiến hành mời thầu cạnh tranh, các khách sạn hạng sang của Hà Nội cũng tham gia. “Các đại biểu được bố trí ở khách sạn Sheraton, Daewoo, Hilton… Trong đó, khách sạn Hilton phục vụ các địa biểu ở các địa phương giãn cách theo Chỉ thị 15, 16”- ông Cường nói và cho biết các ĐBQH được ở điều kiện tốt nhất nhưng giá chỉ như khách sạn 2 sao, 3 sao trước đây.

Ngoài ra, Văn phòng Quốc hội cũng yêu cầu các đoàn ĐBQH không tổ chức tiếp khách, gặp mặt tại các địa điểm ăn, nghỉ của đại biểu trong thời gian họp;; quán triệt các thành viên trong đoàn ngoài thời gian họp không di chuyển ra khỏi địa điểm ăn nghỉ. Trong trường hợp bắt buộc phải báo cáo trưởng đoàn và trưởng đoàn sẽ là người chịu trách nhiệm trong việc xem xét, quyết định….

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.