Các đại gia mua dâm người mẫu ngàn USD là ai?

(PLO)- Ngày 17-4, VKSND TP.HCM đang xem xét phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Bảo Lộc cùng các đồng phạm trong đường dây môi giới mại dâm cao cấp do Lộc cầm đầu, do đến nay đã hết hạn tạm giữ.

Tú ông Lê Bảo Lộc. Ảnh do công an cung cấp.

Theo nguồn tin cho biết, các đại gia khách hàng trong đường dây mại dâm do "tú ông" Lê Bảo Lộc cầm đầu trải dài từ Bắc vào Nam. Mỗi khi có dịp đến TP.HCM công tác, làm ăn, khi có nhu cầu cần "vui vẻ" với chân dài, các đại gia này lại liên hệ với Lộc hoặc các người mẫu quen biết mà các đại gia này đã nhiều lần mua dâm trước đó.

Trước khi vào TP.HCM ngày 7-4, "đại gia" tên D ngụ TP Đà Nẵng gọi điện thoại trước cho LTBT. Ngoài ra, ông D còn nhờ T kiếm thêm một chân dài để phục vụ cho bạn của mình tên là C. Theo đó, ông D và ông C đã trả cho T và chân dài tên V số tiền 2.000 USD, trong đó T lấy của V 200 USD tiền môi giới.
Riêng người mẫu HY bị bắt quả tang khi đang mua bán dâm với ông T (ngụ TP Biên Hoà) tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh. Sở dĩ HY bị bắt về hành vi môi giới mại dâm là do HY đã móc nối, giới thiệu cho một chân dài tên U đến cùng khách sạn bán dâm cho một đại gia khác tên T (ngụ quận Thủ Đức). Dù đại gia T trả 1.000 USD để mua dâm, nhưng HY ngắt của U đến 500 USD tiền môi giới.
Tương tự, người mẫu "không chuyên" LTDH bị bắt vì ngoài trực tiếp bán dâm, còn giới thiệu cho ĐTAĐ đến bán dâm cho một đại gia khác quê Long An. Tuy nhiên ngày 7-4, do bận việc nên Đ giới thiệu chân dài tên N đi bán dâm. Qua phi vụ này, ngoài được hưởng 1.000 USD từ việc trực tiếp bán dâm, DH hưởng 500 USD tiền môi giới, còn Đ được nhận 200 USD.
Riêng "tú ông" Lê Bảo Lộc đã nhiều lần môi giới cho hàng loạt chân dài, người mẫu bán dâm, hưởng lợi mỗi lần hàng chục triệu đồng. Chính vì vậy Lộc ngày càng mở rộng đường dây của mình để làm giàu trong việc bán phấn buôn hương của các cô gái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.