Các cột mốc lịch sử phát triển ngành điện TP.HCM

(PLO) - Ngành điện vừa kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (18-12-1954 và 18-12-2014). Nhân đây PLO xin giới thiệu những dấu mốc lịch sử phát triển của ngành điện lực TP.HCM

Ngày 7-8-1976, sau khi đất nước thống nhất, tại TP.HCM đã thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện lực TP.HCM.

 Bác Hồ thăm nhà máy điện Yên Phục ngày 21-12-1954.

Nhưng trước đó ngành điện Việt Nam đã hình thành ở khu vực miền Bắc và ngày 21-12-1954, Bác Hồ đã đi thăm nhà máy điện Yên Phụ và nhà máy đèn Bờ Hồ. Từ đó ngày 21-12 hằng năm được chọn là ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam.

 Sáng tạo máy tạo dòng để thử chì trung, hạ thế.

Tại TP.HCM, ngay sau ngày thống nhất đất nước (30-4-1975), ngành điện đã nhanh chóng tiếp quản, khôi phục năng lực lưới điện đã xuống cấp và bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh.

Anh hùng Lao động Phạm Hoài (bìa phải) và những công nhân tiêu biểu.

Sau một thời gian hoạt động, đến ngày 9-5-1981, ngành điện ở TP.HCM được đổi tên thành Sở Điện lực TP.HCM và đến ngày 8-7-1995 đổi thành Công ty Điện lực TP.HCM.

Công nhân ngành điện thành phố kéo cáp băng sông đưa điện về huyện Duyên Hải (nay là huyện Cần Giờ).

Trong thời gian này, các phong trào thi đua lao động diễn ra sôi nổi, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị lớn được áp dụng.

Rồi dùng thùng phuy vận chuyển trụ qua sông thi công công trình đưa điện về Duyên Hải.

Qua đó cũng nổi lên nhiều tấm gương sáng, điển hình như công nhân Phạm Hoài đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vào năm 1985.

Đến ngày 5-2-2010 công ty này thành lập Công ty mẹ Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 Sửa chữa không cắt điện (hotline).

Cùng với sự đổi mới, phát triển của nền kinh tế đất nước, ngành điện thành phố cũng có sự chuyển mình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ qua việc hoàn thành nhiều dự án. Ngoài ra, ngành điện thành phố đã đề xuất sử dụng nguồn vốn phụ thu để cải tạo và phát triển lưới điện… nhờ đó, TP.HCM trở thành địa phương đi đầu thực hiện điện khí hóa nông thôn, bắt đầu từ việc thí điểm điện khí hóa ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi.

Những hình ảnh mạng nhện chằng chịt trên đường dần được xóa bỏ, thông qua việc ngầm hóa hệ thống lưới điện.

Đến năm 1988, ngành điện thành phố hoàn thành chương trình điện khí hóa nông thôn sớm nhất cả nước. Sau đó, ngành điện có những đầu tư trong việc phát triển khoa học công nghệ để hiện đại hóa hệ thống lưới điện. 

EVNHCMC cũng áp dụng các chương trình đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn.

EVNHCMC cũng nhanh chóng tiếp cận các công nghệ, trang thiết bị hiện đại như máy khoan lắp đặt cáp điện ngầm (robot), công nghệ sửa chữa không cắt điện (hotline), công nghệ trạm GIS, cáp ngầm XLPE…

Bên cạnh việc hiện đại hóa, tự động hóa xây dựng hệ thống điện vận hành linh hoạt, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, liên tục và an toàn, ông Lê Văn Phước, Tổng Giám đốc EVNHCMC cam kết không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng theo phương châm: “Khách hàng chính là sự tồn tại của chúng tôi” (Minh Phong - Ảnh: Tư liệu EVNHCMC).

Các cột mốc lịch sử phát triển ngành điện TP.HCM ảnh 11

Trước những kết quả đạt được của EVNHCMC, ngày 18-12 Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM. Ảnh: MP

MINH PHONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.