Các cơ quan đồng loạt vào cuộc bảo vệ 2 thiếu niên bị đánh

(PLO)- Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ pháp lý cho hai trẻ bị đánh.

Sáng ngày 2-4, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã có công văn khẩn gửi UBND quận 10 đề nghị UBND quận 10 chỉ đạo UBND phường, Phòng Giáo dục & Đào tạo, phòng LĐ-TB&XH nhanh chóng cập nhật thông tin nhằm bảo vệ, hỗ trợ kịp thời đối với hai thiếu niên bị đánh.

Liên quan đến vụ việc hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh, ông Phạm Đình Nghinh, Phó chủ tịch Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, cho biết để bảo vệ quyền lợi trẻ em, hiện nay Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ hai trẻ bị đánh và gia đình.

Như PLO đã thông tin, đêm 1-4, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn một phút ghi lại hình ảnh một bảo vệ dân phố đã đánh dã man hai thiếu niên trong một căn phòng.

Hiện trường vụ việc là phòng giám thị ở Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10. Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã có chỉ đạo, yêu cầu Công an quận 10, xác minh làm rõ vụ việc.

Theo ông Phạm Đình Nghinh, vụ việc này chưa bàn tới đúng hay sai, hành vi đó có vi phạm pháp luật hay không và vi phạm tới mức nào...thì một nguyên tắc tối thượng trong việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật là phải luôn quan tâm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho các em.

"Việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật phải đáp ứng được mục đích chính là giáo dục, giúp đỡ các em sửa chữa sai lầm và trở thành người có ích cho xã hội. Mọi hành vi đánh đập, hành hạ, ngược đãi đối với trẻ em và người chưa thành niên hoàn toàn không phải là biện pháp giáo dục, đó là hành vi phản giáo dục và vi phạm quyền trẻ em. Hành vi này cần phải được xử lý thích đáng, nhanh chóng và kịp thời.

Theo thông tin chúng tôi được biết, hiện nay thì từ Cục trẻ em, UBND quận 10, Công an quận 10, Sở LĐ-TB&XH  và nhiều cơ quan chức năng cũng đã sớm lên tiếng, chỉ đạo, hướng dẫn can thiệp và đưa ra các biện pháp để giải quyết vấn đề. Về phía Hội Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, chúng tôi đã giao trực tiếp cho luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và các luật sư thuộc Chi Hội Luật sư bảo vệ Quyền trẻ em tham gia trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em. Chắc chắn chúng tôi sẽ theo vụ việc này tới cùng khi vấn đề được giải quyết"- ông Phạm Đình Nghinh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.