Các bộ, ngành cần giao quyền mạnh cho địa phương

(PL)-  “Nhiều bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực cải cách hành chính (CCHC) nhưng nhìn chung tốc độ còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội…”.

Chiều 30-5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC sáu tháng đầu năm 2017 như trên. Hội nghị do Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tổ chức.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Đặc biệt, ông đề nghị các bộ, ngành mạnh dạn phân cấp mạnh cho địa phương trên các lĩnh vực như tài chính, quản lý nhà nước... “Khai thác cát đang là vấn đề nóng. Trên này (bộ, ngành trung ương - PV) cấp phép nhưng ở địa phương không biết được, không ai kiểm tra, dẫn đến khai thác cát bừa bãi… Phải phân cấp mạnh cho địa phương…” - ông nói.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả tinh giản biên chế; thanh tra tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức… “Phải xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu trong thực hiện công vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Rà soát thực hiện công khai các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục gây phiền hà không cần thiết” - ông chỉ đạo.

Trước đó, báo cáo sơ kết, Bộ Nội vụ cho biết trong sáu tháng đầu năm cả nước đã tinh giản được hơn 5.000 biên chế (từ năm 2015 đến nay là 22.673 người) trong các cơ quan của Đảng, đoàn thể (944 người); các cơ quan hành chính (2.824 người); các đơn vị sự nghiệp công lập (14.791 người)… Các bộ, ngành trung ương đã triển khai thực hiện cung cấp trực tuyến 63/82 dịch vụ công, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính công khai, minh bạch khi thực hiện thủ tục hành chính.

Bộ Nội vụ cũng công bố chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu với chỉ số đạt 92,68. Các vị trí tiếp theo thuộc về Bộ Tài chính, Bộ KH&CN, Bộ GTVT, Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp. Bộ LĐ-TB&XH đứng cuối bảng.

Về cấp tỉnh, TP trực thuộc trung ương, TP Đà Nẵng đứng đầu với chỉ số đạt 90,32 điểm; TP Hải Phòng đứng thứ hai; TP Hà Nội đứng thứ ba... TP.HCM đứng thứ 15 (79,93 điểm) trong tổng số 63 tỉnh, thành trong cả nước. Hậu Giang đứng cuối bảng xếp hạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.